Với giá trị hợp đồng là 118 tỉ đồng và phải hoàn thành công trình vào tháng 9.2017 để phục vụ APEC nhưng đến nay hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương mới chỉ ước đạt 35% giá trị hợp đồng, vào khoảng 40 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương chậm tiến độ

Lê Đình Dũng | 27/07/2017, 16:00

Với giá trị hợp đồng là 118 tỉ đồng và phải hoàn thành công trình vào tháng 9.2017 để phục vụ APEC nhưng đến nay hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương mới chỉ ước đạt 35% giá trị hợp đồng, vào khoảng 40 tỉ đồng.

Ngày 27.7, Bí thư Thành ủyĐà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có buổi kiểm tra tiến độ công trình xây dựng hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, một trong những công trình chào mừng sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11.2017.

Dự án hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương do Liên danh Công ty cổ phần Phát triển XD&TM Thuận An - Tổng công ty Thăng Long - CTCP làm nhà thầu với giá trị hợp đồng là 118 tỉ đồng.

Chiều dài tuyến xây dựng hầm chui là 432m, trong đó hầm kín dài 80m, hầm hở dài 180m và chiều dài đường dẫn 172m. Dự án được khởi công ngày 29.12.2016, thời gian hoàn thành theo yêu cầu hợp đồng là tháng 12.2017. Sau đó, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu nhà thầu phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9.2017.

Tuy nhiên, ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốcBan quản lý các dự án Đầu tư Cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng, cho biết khối lượng thực hiện công trình đến nay mới chỉ ước đạt 35% giá trị hợp đồng, vào khoảng 40 tỉ đồng.

Lý giải về sự chậm trễ tiến độ này, ông Vỹ cho hay, trong quá trình triển khai thi công, nhà thầu đã gặp một số khó khăn như chiều sâu đào hố móng khá lớn, mực nước ngầm cao, địa chất phức tạp, mặt bằng chật hẹp không thể tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công, công tác tổ chức đảm bảo giao thông rất khó khăn do lưu lượng xe lớn...

Ông Vỹ đã kiến nghị lãnh đạo thành phố cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình đến ngày 15.10.2017, chậm hơn 1,5 tháng so với yêu cầu của UBND thành phố.

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo tiến độ điều chỉnh này, nhà thầu sẽ hoàn thành thi công các hạng mục công trình nhánh bên trái từ đầu tuyến đến đường Lê Độ, tuyến cống từ Công viên 29.3 đến Lê Độ và tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông hai bên công trình đến ngày 25.8; hoàn thành thi công các hạng mục công trình nhánh bên trái từ đường Lê Độ đên cuối tuyến và tổ chức phân luồng giao thông theo giai đoạn 5 đến ngày 30.9; hoàn thành thi công hầm, đường gom, hệ thống thoát nước, tổ chức giao thông và công tác hoàn thiện đến ngày 15.10.2017.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã đề nghị Ban quản lý các dự án Đầu tư Cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng, liên danh nhà thầu phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình và kịp thời phối hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp đưa vào phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC; tuy nhiên vẫn phải đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng.

Đây là hầm chui thứ 2 được xây dựng tại Đà Nẵng. Trước đó, hầm chui phía tây cầu SôngHàn đã được đưa vào sử dụng.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương chậm tiến độ