Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũng giao cho chính quyền hai quận Sơn Trà và Thanh Khê theo dõi, kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh dùng cò mồi bắt ép khách du lịch sử dụng dịch vụ, nếu tái phạm sẽ rút giấy phép.

Đà Nẵng kiểm tra chặt 2 cơ sở kinh doanh dùng ‘cò mồi’ du lịch

Một Thế Giới | 25/10/2015, 17:59

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũng giao cho chính quyền hai quận Sơn Trà và Thanh Khê theo dõi, kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh dùng cò mồi bắt ép khách du lịch sử dụng dịch vụ, nếu tái phạm sẽ rút giấy phép.

Văn bản có nội dung trên vừa được ông Đặng Việt Dũng ký ban hành, trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng bắt ép khách du lịch sử dụng dịch vụ ăn uống, mua hàng hóa.

Theo đó, giao UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Thanh Khê phối hợp Sở Công thương khẩn trương thống kê các cửa hàng lưu niệm, ăn uống, kinh doanh hải sản khô trên địa bàn và triển khai ký cam kết niêm yết, công khai giá và bán đúng giá niêm yết; hoàn thành trong quý 4/2015.

Trong đó, UBND quận Sơn Trà và UBND quận Thanh Khê tiếp tục theo dõi kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh hải sản khô Hưng Phát (đường Võ Văn Kiệt, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) và Ba Na Miền Trung (515-517-519 Nguyễn Tất Thành, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê), sẽ rút giấy phép kinh doanh nếu tái phạm hành vi sử dụng đối tượng cò mồi bắt ép khách du lịch sử dụng dịch vụ.

Đối với các cơ sở kinh doanh khác, ngoài các hành vi trên, nếu vi phạm từ 2 lần trở lên đối với các hành vi cố ý nâng giá quá mức, gian lận về khối lượng, chất lượng sản phẩm kinh doanh, yêu cầu UBND các quận rút giấy phép và gửi thông tin để thông báo lên cổng thông tin du lịch thành phố cho người dân và du khách được biết.

UBND thành phố cũng giao sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi các khu, điểm tập trung đông khách du lịch yêu cầu thường xuyên bố trí lực lượng bảo vệ an ninh và đề nghị lắp camera theo dõi an ninh.

Công an thành phố cần tích cực phối hợp với các ngành chức năng để đảm bảo an ninh an toàn và xử lý kịp thời những tình huống xảy ra trong hoạt động du lịch, đảm bảo giữ gìn hình ảnh về một thành phố du lịch an toàn, lành mạnh.
Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trong dịp lễ 30.4 và 1.5
Đây là một trong số những nội dung mà Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành tập trung chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng kiểm tra chặt 2 cơ sở kinh doanh dùng ‘cò mồi’ du lịch