Ngày 17.8, ngành y tế Đà Nẵng đã hoàn tất lấy mẫu từ 1.459 người sống xung quanh hộ có đám tang tại kiệt 160 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Đây là nơi ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 cùng chung một nhà.

Đà Nẵng: Lấy hơn 1.400 mẫu xét nghiệm tại kiệt có 3 người nhiễm COVID-19

Mỹ An | 17/08/2020, 15:50

Ngày 17.8, ngành y tế Đà Nẵng đã hoàn tất lấy mẫu từ 1.459 người sống xung quanh hộ có đám tang tại kiệt 160 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Đây là nơi ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 cùng chung một nhà.

Ngày 17.8, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng)cho biết địa phương sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp quyết liệt hơn nữa để ngăn dịch COVID-19 lây lan tại khu vực này.

Trước đó, ngày 15.8, ngành chức năng phát hiện 3 trường hợp nhiễm COVID-19 ở trong một gia đình. Các bệnh nhân937, 938, 939 đều là người thân của cụ bà N.T.L (SN 1930, được tổ chức đám tang từ ngày 12 đến 14.8).

Cụ L. là bệnh nhânnằm điều trị tại Bệnh việnĐà Nẵng từ ngày 10 đến 19.7. Thực hiện chủ trương xét nghiệm cho những người có liên quan đến Bệnh việnĐà Nẵng, ngày 11.8, qua rà soát, Q.Thanh Khê đưa cụL. vào danh sách, tuy nhiên chưa kịp lấy mẫu thì đến ngày 12.8, cụL. mất.

TP.Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng - Ảnh: Mỹ An

Ông Hồ Thuyên cho biết, chiều 15.8, ngay khi có thông tin, địa phương đã rà soát, thống kê có khoảng 200 người liên quan đến đám tang cụ L. “Tuy nhiên, qua rà soát cụ thể tại số tang của gia đình, có khoảng 76 người đến dự đám tang. Trong đó có 29 người ở các quận, huyện khác nên địa phương đã gửi danh sách để rà soát. Đến hôm qua (16.7), số người này đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra, 25 người là người nhà tổ chức đám tang và 11 người khác làm dịch vụ khâm liệm cũng đã được đưa cách ly. Như vậy, có tổng cộng 112 người được xác định là F1 đã cách ly xong”,ông Thuyên nói.

“Ngày 16.8, ngành y tế đã tiến hành lấy 1.459 mẫu xong và hy vọng sẽ có kết quả sớm trong ngày hôm nay (17.8), từ đó quận sẽ có các biện pháp tiếp theo”, ông Thuyên thông tin thêm.

Liên quan đến khu vực kiệt 160 Trần Cao Vân, ngày 16.8, UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với: khu vực từ số nhà K160/2Trần Cao Vân đến số nhà K160/106 Trần Cao Vân và các đoạn đường thông nhau với kiệt 112 Trần Cao Vân từ số nhà K112/59 Trần Cao Vân đến số nhà K112/137 Trần Cao Vân; thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày.

Mỹ An
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Lấy hơn 1.400 mẫu xét nghiệm tại kiệt có 3 người nhiễm COVID-19