Chính quyền Đà Nẵng vừa ra quyết định phạt Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Thương mại Minh Đông 1 tỉ đồng vì xây dựng khách sạn không phép đến 10 tầng.

Đà Nẵng: Phạt doanh nghiệp xây khách sạn không phép lên 10 tầng 1 tỉ đồng

Lê Đình Dũng | 13/04/2017, 18:51

Chính quyền Đà Nẵng vừa ra quyết định phạt Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Thương mại Minh Đông 1 tỉ đồng vì xây dựng khách sạn không phép đến 10 tầng.

>> Đà Nẵng: Hàng loạt công trình sai phép và câu hỏi về hiệu lực của chính quyền

Quyết định do Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký ngày 13.4. Theo đó, chính quyền quyết định xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và Thương mại Minh Đông (trụ sở lô 29-30 khu biệt thự cao cấp Redstar, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà,Đà Nẵng), do bà Hứa Thị Lan Hương làm giám đốc với mức tột khung là 1 tỉ đồng.

Cụ thể, công ty này đã thực hiện hành vi tổ chức thi công xây dựngTổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coasttrên đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ)không có giấy phépdo cơ quan có thẩm quyền cấp. Dù đã bị lập biên bản xử lý nhiều lần nhưng công ty này vẫn ngang nhiên xây dựng khách sạn lên tầng thứ 10 khi chưa hề có giấy phép.

Sau khi xử phạt hành chính, chính quyền sở tại cũng buộc chủ đầu tư ngừng thi công toàn bộ công trình vi phạm. Công trình chỉ được phép tiếp tục thi công khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

“Giao Công ty Minh Đông chấp hành quyết định xử phạt trong 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, từ ngày thứ 11 trở đi phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế”, quyết định nêu rõ.

Sai phạm nghiêm trọng của Công ty Minh Đông đã được phát hiện và đăng trên báo điện tửMột Thế Giới. Sau đó, các cơ quan chức năng mới vào cuộc quyết liệt.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Phạt doanh nghiệp xây khách sạn không phép lên 10 tầng 1 tỉ đồng