Quán bar Lost and Found trên đường Bạch Đằng, nơi phóng viên báo Giao Thông bị hành hung vừa bị chính quyền Đà Nẵng xử phạt do gây ồn ào.

Đà Nẵng: Phạt kịch khung quán bar ồn ào, để phóng viên bị đánh

Lê Đình Dũng | 17/04/2018, 13:59

Quán bar Lost and Found trên đường Bạch Đằng, nơi phóng viên báo Giao Thông bị hành hung vừa bị chính quyền Đà Nẵng xử phạt do gây ồn ào.

Ngày 17.4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã ký quyết định xử phạt Công ty TNHH Lost and Found Bub hành vi vi phạmcác quy định về tiếng ồn với số tiền120 triệu đồng.

Theo quyết định, công ty này đã gây ra tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA. Với vi phạm chuẩn tiếng ồn này, nếu cá nhân sẽ bị phạt 40-60 triệu đồng, doanh nghiệp thì mức phạt gấp đôi.

Công ty này đã tái phạm cùng hành vi gây ra tiếng ồn là tình tiết tăng nặng nên sẽ nhận mức phạt cao nhất là 120 triệu đồng. Cùng với mức phạt này, công ty còn bị đình chỉ sử dụng các thiết bị âm thanh công suất lớn trong thời gian 6 tháng. Đồng thời, quán bar Lost and Found phải nộp mức phí trưng cầu giám định âm thanh là 1,7 triệu đồng.

Cũng tại quán bar này, vào tháng trước đã xảy ra vụ hành hung phóng viên Hứa Vĩnh Nhân của báo Giao Thông. Cụ thể, khi phóng viên của tờ báo này khi đi ghi nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tiếng ồn thì bị những người khách trong quán bar này đánh.

Qua giám định, thương tật của phóng viên Hứa Vĩnh Nhân là 4%; Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Phạt kịch khung quán bar ồn ào, để phóng viên bị đánh