Công an TP.Đà Nẵng ngày 6.11 đã ra quyết định tịch thu, sung công quỹ 5 siêu xe nhập lậu "vô chủ" bị bỏ tại cảng Tiên Sa từ năm 2013 đến nay.

Đà Nẵng sung công quỹ 5 siêu xe ‘vô chủ’

Một Thế Giới | 05/11/2015, 21:49

Công an TP.Đà Nẵng ngày 6.11 đã ra quyết định tịch thu, sung công quỹ 5 siêu xe nhập lậu "vô chủ" bị bỏ tại cảng Tiên Sa từ năm 2013 đến nay.

Lô ô tô nói trên gồm 3 xe Lexus 570LX/2013, 1 xe Lexus GX460F/2013 và 1 xe Lexus RX350/2013, với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng. Trong đó, có 3 xe về từ Mỹ, 2 xe từ Hồng Kông.

Toàn bộ số xe trên được chuyển về cho Công ty TNHH giao nhận Phương Nam (địa chỉ 159/49/11 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) do bà Võ Thị Bích Loan làm giám đốc, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302578485, ngành nghề kinh doanh là làm đại lý giao nhận hàng hóa hàng hải.

Công ty này là đại lý giao nhận của các công ty Golden Egg Warehouse Logistic và KS Logistics Company Limited.

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện lô xe trên, Công ty Phương Nam có văn bản từ chối nhận hàng với lý do hàng chuyển bị nhầm cảng đích mà theo họ cảng đến là Malaysia.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách ưu đãi nhập khẩu đối với Việt kiều hồi hương để gian lận trốn thuế, Cục Hải quan Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để điều tra.

Công an xác minh rằng lô hàng trên nhập lậu về Việt Nam chứ không phải nhầm như Công ty Phương Nam trình bày.

Tuy nhiên, do hết thời hạn điều tra và chưa chứng minh được bị can nên đình chỉ điều tra và ra quyết định sung công quỹ 5 siêu xe nói trên.
Lê Đình Dũng
>> Chủ nhân mới của biệt thự cổ 35 triệu đô là một nữ doanh nhân 8X? 
>> Cuộc chơi liều lĩnh của Trung Quốc khi xây đảo nhân tạo phi pháp
>> Cường Đôla được nhiều người ủng hộ khi có người yêu mới 
>> Đằng sau chuyện Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon đến thăm nhà thờ dòng họ Phan
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng sung công quỹ 5 siêu xe ‘vô chủ’