Thăm dò do hãng tin Kyodo News thực hiện ngày 18.12 cho kết quả 64,9% người được hỏi không tán thành kế hoạch tăng thuế để chi thêm cho quốc phòng trong công bố gần đây.

Đa số người dân Nhật không chịu đóng thêm thuế tăng chi cho quốc phòng

Cẩm Bình | 19/12/2022, 09:20

Thăm dò do hãng tin Kyodo News thực hiện ngày 18.12 cho kết quả 64,9% người được hỏi không tán thành kế hoạch tăng thuế để chi thêm cho quốc phòng trong công bố gần đây.

Có tới 87,1% cho rằng lời giải thích cho kế hoạch tăng thuế của Thủ tướng Fumio Kishida không thuyết phục. Tỷ lệ ủng hộ chính quyền đương nhiệm vẫn ở mức 33,1% như tháng trước, thấp nhất từ năm ngoái đến nay.

dajapan.jpg
Biểu tình phản đối tăng thuế bên ngoài văn phòng Thủ tướng Nhật ngày 16.12 - Ảnh: Kyodo News

Ngày 16.12, Thủ tướng Kishida công bố chiến lược an ninh mới với mục tiêu thúc đẩy chi tiêu quốc phòng tăng cường năng lực phòng thủ lẫn xây dựng năng lực phản kích (ý chỉ tấn công phủ đầu). Nhà lãnh đạo Nhật nhấn mạnh năng lực phản kích - điểm mới trong chiến lược - sẽ khiến kẻ thù không dám tấn công nước này.

Chiến lược mới đặt ra kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng trong 5 năm, mua sắm tên lửa đủ sức đối phó Trung Quốc và Triều Tiên.

Thủ tướng Kishida cho biết chính quyền của ông chưa triển khai kế hoạch tăng thuế vào năm tài khóa tới (bắt đầu từ ngày 1.4), nhưng sau đó sẽ tiến hành theo kế hoạch cho đến năm tài khóa 2027.

Không chỉ tăng thuế với cá nhân, chính quyền Thủ tướng Kishida còn định tăng thuế với doanh nghiệp lẫn mặt hàng thuốc lá.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đa số người dân Nhật không chịu đóng thêm thuế tăng chi cho quốc phòng