Người đẹp Peru vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để đoạt vương miện Miss Grand International 2023 trong buổi chung kết tối 25.10 tại TP.HCM.

Đại diện Peru đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023

Dạ Thảo | 26/10/2023, 06:50

Người đẹp Peru vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để đoạt vương miện Miss Grand International 2023 trong buổi chung kết tối 25.10 tại TP.HCM.

Sau 3 tuần tranh tài ở các vòng thi phụ và tham gia nhiều hoạt động bên lề, 69 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới bước vào đêm thi quyết định tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Chiến thắng thuộc về Luciana Fuster - người đẹp 24 tuổi đến từ Peru. Đại diện Việt Nam là Lê Hoàng Phương vào Top 5 và đoạt Á hậu 4 chung cuộc, đồng thời giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

p22-9371-1698242785.jpg
Lê Hoàng Phương trình diễn bikini trên sân khấu

Trong màn hùng biện bằng tiếng Anh, Lê Hoàng Phương nói về nỗi đau của những đứa trẻ tại Dải Gaza lúc này, về cảnh ly tán, mất mát, không nhà cửa của hàng triệu người trong những cuộc xung đột, chiến tranh. "Hôm nay tôi đứng đây, tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Hãy giải quyết xung đột bằng đối thoại, không phải bằng súng đạn. Hãy để con cái chúng ta biết hòa bình đẹp đẽ thế nào. Và xin hãy trả lại hòa bình cho nhân loại, chấm dứt chiến tranh", cô nói.

peru2-9752-1698250330.jpg
Người đẹp Peru đoạt danh hiệu cao nhất cuộc thi

Đêm chung kết bắt đầu với màn đồng diễn của thí sinh. Sau đó, các người đẹp lần lượt catwalk ra sân khấu giới thiệu bản thân, hô vang tên quốc gia, vùng lãnh thổ của mình. Các thí sinh trải qua những phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội, ứng xử để tìm ra ngôi vị cao nhất.

peru-6876-1698249706.jpg
Tân hoa hậu năm nay 24 tuổi, là người mẫu, phát thanh viên tại Peru. Luciana Fuster có chiều cao 1,74m, vóc dáng gợi cảm, gương mặt khả ái với nụ cười ngọt ngào
top-5-1698248248-6172-1698249399.jpg
Top 5 thí sinh bước vào vòng thi ứng xử

Các danh hiệu á hậu 1, 2, 3 thuộc về người đẹp Myanmar (Ni Ni Lin Eain), Colombia (Maria Alejandra Lopez) và Mỹ (Sthephanie Marie).

Các giải thưởng phụ được trao gồm: Người đẹp được yêu thích nhất (Myanmar), Country's power of the year (Myanmar), Trang phục dân tộc đẹp nhất (Nhật Bản, Nigeria, Việt Nam), Trang phục dạ hội đẹp nhất (Nga), Grand Voice Award (Ghana).

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) là sân chơi sắc đẹp thường niên, do ông Nawat Itsaragrisil (từng giữ chức giám đốc Miss Thailand World) sáng lập và điều hành từ năm 2013, trụ sở ở Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Năm 2021, đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên giành vương miện. Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 là người đẹp Brazil, Isabella Menin.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại diện Peru đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023