Sáng ngày 18.1, tại cuộc họp báo về Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Mai Văn Chính, Phó ban Tổ chức trung ương cho biết, Đại hội Đảng XII này được dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Đại hội Đảng XII dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức

Một Thế Giới | 18/01/2016, 12:28

Sáng ngày 18.1, tại cuộc họp báo về Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Mai Văn Chính, Phó ban Tổ chức trung ương cho biết, Đại hội Đảng XII này được dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tại buổi họp báo về Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương sẽ là người chủ trì buổi họp báo trả lời câu hỏi của báo chí trong nước và quốc tế về một số thông tin Đại hội Đảng XII.
- Dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử lần này có gì mới, Ban chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có bao nhiêu ủy viên?
Ông Mai Văn Chính, Phó ban Tổ chức trung ương: Đại hội Đảng XII này được dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đây sẽ là phương án được trình lên Đại hội, khi nào chính thức sẽ được công bố.
- Những dự thảo trong đại hội XII có nét nổi bật gì, đại hội XII là khởi đầu cho công cuộc Đổi mới lần hai, quan điểm của các vị chủ tọa?
Ông Thuận Hữu - Tổng biên tập báo Nhân dân: Đại hội 12 sẽ đưa ra một số điểm mới: tiếp tục phát huy tính dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN), giữ vững môi trường hòa bình ổn định. Nhưng sẽ không nêu rõ mốc đến thời gian nào Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.
Về kinh tế: Khái quát từng lĩnh vực, thành tựu, hạn chế. Dự thảo văn kiện Đại hội lần này sẽ nêu tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nâng cao, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Về văn hóa: văn kiện sẽ đưa ra 4 điểm đổi mới căn bản là: giáo dục đào tạo, phát triển văn hóa con người, khoa học xã hội và an sinh xã hội.

Về quốc phòng an ninh: Nêu nên những điểm mới về nhận thức mục tiêu, giải pháp, xây dựng lực lượng, công an nhân dân.

Về xây dựng Đảng: Xây dựng hệ thông chính trị, phát huy mạnh mẽ nguồn lực, phát triển dân chủ XHCN. Kiên trì thực hiện nghị quyết trung ương IV về xây dựng Đảng. Trong 30 năm đổi mới, thu hút được nhiều thành tựu to lớn của 30 năm đổi mới vừa qua.
Ngay sau Hội nghị trung ương 14 kết thúc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nêu rất cụ thể 4 ứng viên cho 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt. Xin làm rõ thêm về những thông tin này?
Đúng là sau Hội nghị trung ương 14 có thông tin trên mạng, không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn về công tác nhân sự của Đảng. Công tác nhân sự của Đại hội XII sẽ được thực hiện nghiêm túc, các vị trí chủ chốt sẽ được công bố đầy đủ dựa trên kết quả bầu chọn.
- Những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản Việt nam trong Đại hội XII?
Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong Đại hội XII là: quan trọng quan hệ hợp tác với các nước lớn, các đối tác quan trọng trong khu vực. Chủ động tiếp cận quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế là đường lối, chính sách chủ chốt.
- Về việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, nhân dân trong Đại hội XII
Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Có tới 26 triệu lượt ý kiến góp ý. Ý kiến góp ý rất phong phú, đề cập tới tất cả các lĩnh vực. Trong đó, có nhiều ý kiến tập trung góp ý, thể chế kinh tế thị trường, đặc biệt là tái cơ cấu kinh tế, chống tham nhũng, những mục tiêu cao hơn về Đảng như: Xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Nổi lên là làm sao để bảo vệ quyền chủ quyền, toàn ven lãnh thổ, trong đó có cả vấn đề Biển Đông.
Các ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên, nhân viên đã được Trung ương Đảng chỉ đạo, tổng hợp tối đa để hoàn thành văn kiện của Đảng. Những ý kiến này sẽ được nghiên cứu chắt lọc, tối đa trên cơ sở ý kiến của dân.
Ông Đinh Thế Huynh: chủ đề của Đại hội Đảng XII sẽ là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của đảng nhiệm kỳ 2011-2015; quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020.
Tham dự Đại hội XII sẽ có 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Thực hiện Điều lệ Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 13 (khóa XI) đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 20.1.2016 đến ngày 28.1.2016 tại Hà Nội.
Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Đảng XII dự kiến bầu 180 ủy viên Trung ương chính thức