Đây là lễ diễu hành tự hào đồng tính lớn nhất tại khu vực châu Á.

Đài Loan: 80.000 người tham gia lễ diễu hành tự hào đồng tính

Chí Thiện | 31/10/2016, 11:55

Đây là lễ diễu hành tự hào đồng tính lớn nhất tại khu vực châu Á.

Cuối tuần qua, thời tiết tại thành phố Đài Bắc khá ẩm ướt với cơn mưa nặng hạt kéo dài. Thếnhưng trở ngại nho nhỏ này đãkhông ngăn cản được hàng chục ngàn người đổ xuống đường phố để cùngtham gia lễ diễu hành tự hào đồng tính. Cầu vồng sáu màu - biểu tượng của cộng đồng LGBT - càng phù hợp với bối cảnh hơn bao giờ hết.

Đây là năm thứ 14 sự kiện này được tổ chứcvà mang ý nghĩa khá đặc biệt khi Đài Loan rất có thể sẽ trở thành quốc gia châu Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Vào đêm hôm trước, Bộ trưởng Bộ tư pháp Chiu Tain-san đã tiếp thêm tinh thần cho cuộc diễu hành bằng cách khẳng định chính phủ mới vừa được bầu vào đầu năm nayđã có hướng đi rõ ràng về quyền của người LGBT (Đồng tính, song tính & chuyển giới).

Đám đông tham gia biểu tình bao gồm nhữngnhà vận động quyền đồng tính đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Hồng Kông và Nhật Bản

"Chúng tôi sẽ rất tự hào nếu quê hươngcủa mình trở thành quốc gia châu Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới", Ted Chen - một doanh nhân tham gia diễu hànhcho biết. Anh tham dự cùng với bạn trai người Úc, Sam Livingston. Cả hai vừa chuyển đến Đài Loan sau khi gặp nhau tại Thái Lan cách đây 18 tháng.

Với dân số 28 triệu người, Đài Loanlà quốc gia đitiên phong về phong trào quyền đồng tính trongkhu vực.Đặc biệt, chủ đề hôn nhân đồng giới còn đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới truyền thông sau cái chết của giáo sư người ÚcJacques Picoux (Tất An Sinh) cách đây vài tuần.

Jacques Picoux (68 tuổi) đã nhảy lầu tự tửtại một tòa tháp cao tầng. Ông từnglà giáo viêngiảng dạy tại Pháp vàđến Đài Loan sinh sống thông qua một chương trình trao đổi giảng viên. Tại đây,Jacques Picoux đem lòng yêuTăng Kính Siêu, quản lýcũ của Củng Lợi và mối quan hệ này đãkéo dài35 năm.

Năm ngoái, Tăng Kính Siêuqua đời vì bệnh ung thư. Tuy nhiên,Jacques Picoux lại bị từ chối trong việc chọn phương pháp điều trị cho người bạn đời cũng như không được can thiệp vào số tài sản chung của cả hai. Nhiều người tin rằng đây chính là lýdo khiến ông quẫn trí và làm chuyện khờ dại.

Cái chết củaJacques Picoux đã lần nữa gióng lên hồi chuông về sự cầnthiết của hôn nhân hợp pháp đối với người đồng tính và trực tiếp tạo áp lực lên đảng cầm quyền hiện nay là đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) nhằm đưa ra hướng xử lý thích hợp.

Mai Thảo (theo Telegraph)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan: 80.000 người tham gia lễ diễu hành tự hào đồng tính