Phát ngôn viên chính quyền Đài Loan La Bỉnh Thành cho biết đảo tự trị đã tăng cường an ninh tại các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy điện hay sân bay, nâng mức cảnh giác trước tấn công an ninh mạng của các cơ quan nhà nước.

Đài Loan bảo vệ hạ tầng quan trọng sau khi bà Pelosi rời khỏi

Cẩm Bình | 04/08/2022, 11:12

Phát ngôn viên chính quyền Đài Loan La Bỉnh Thành cho biết đảo tự trị đã tăng cường an ninh tại các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy điện hay sân bay, nâng mức cảnh giác trước tấn công an ninh mạng của các cơ quan nhà nước.

Theo phát ngôn viên La, sắp tới “chiến tranh tâm lý” - nỗ lực gây ảnh hưởng bằng thông tin làm lệch hướng dư luận - sẽ gia tăng. Ông yêu cầu báo chí Đài Loan cẩn thận khi trích dẫn thông tin từ truyền thông Trung Quốc.

Động thái tăng cường an ninh nêu trên được thực hiện trong bối cảnh Đài Loan đang phải chống chọi với làn sóng tấn công an ninh mạng vì chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Quan chức phụ trách công nghệ Đài Loan Đường Phượng cho biết lưu lượng tấn công trang web của các cơ quan nhà nước (gồm cả trang web văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan) ngày 2.8 vượt quá 15.000 gigabit – cao gấp 23 lần so với thường nhật. Trong ngày 3.8, TV hiển thị thông tin tại hàng loạt cửa hàng tiện lợi 7-Eleven và tại một trạm xe lửa bất ngờ xuất hiện nội dung xúc phạm bà Pelosi.

Cục Điều tra hình sự Đài Loan (CIB) xác định kẻ tấn công ở nước ngoài, dùng địa chỉ IP ẩn danh. Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Đài Loan Trần Diệu Tường cho biết bước đầu điều tra phát hiện hệ thống TV hiển thị của các đơn vị bị tấn công mạng dùng phần mềm Trung Quốc có lỗ hổng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến thăm Đài Loan trong hai ngày 2 và 3.8. Trung Quốc phản ứng bằng lệnh cấm nhập khẩu hàng loạt mặt hàng và tập trận quanh đảo tự trị.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong ngày 3.8 có 27 máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận dạng phòng không của đảo tự trị, lực lượng phòng vệ vào tối 3.8 đã bắn pháo hiệu để xua đuổi một máy bay không người lái tiếp cận đảo Kim Môn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan bảo vệ hạ tầng quan trọng sau khi bà Pelosi rời khỏi