Máy bay không người lái (UAV) có khả năng đồng bộ hóa với tín hiệu radar, phá hủy cơ sở quân sự hoặc hệ thống tên lửa trên mặt đất bằng hình thức tấn công “tự sát” vừa được trình làng tại Triển lãm Công nghệ quốc phòng và hàng không Đài Bắc.

Đài Loan giới thiệu UAV ‘cảm tử’

17/08/2019, 13:54

Máy bay không người lái (UAV) có khả năng đồng bộ hóa với tín hiệu radar, phá hủy cơ sở quân sự hoặc hệ thống tên lửa trên mặt đất bằng hình thức tấn công “tự sát” vừa được trình làng tại Triển lãm Công nghệ quốc phòng và hàng không Đài Bắc.

Máy bay không người lái Kiếm Tường - Ảnh: CNA

Chiếc UAV Kiếm Tường là một trong 81 trang thiết bị quân sự do chính Đài Loan sản xuất góp mặt trong triển lãm.

Giám đốc mảng hàng không vũ trụ Viện Nghiên cứu khoa học công nghệ Trung Sơn (trực thuộc cơ quan phát triển vũ khí của lực lượng phòng vệ Đài Loan) Tề Lập Bình từ chối tiết lộ thông tin kỹ thuật chi tiết, nhưng ông khẳng định trong trường hợp hai bờ nổ ra xung đột thì UAV Kiếm Tường hoàn toàn đủ sức tiếp cận các mục tiêu ở Trung Quốc đại lục – kể cả hệ thống S-400 mà giới chức Bắc Kinh mua từ Nga.

“Thay vì mang riêng đầu đạn, bản thân máy bay là đầu đạn tự tìm rồi tiêu diệt mục tiêu”, theo giám đốc Tề.

Hiện nguyên mẫu Kiếm Tường đã hoàn thiện, chương trình sản xuất hàng loạt để cung cấp cho không quân sẽ sớm bắt đầu. Chưa rõ chi phí cho UAV mới là bao nhiêu.

Ngoài Kiếm Tường, Đài Loan còn đem đến xe bọc thép chở quân Cloud Leopard M2, máy bay trinh sát tầm trung Đằng Vân phiên bản mới nhất, một máy bay phản lực huấn luyện chưa đặt tên, tên lửa đất đối không Thiên Cung III, tên lửa cơ động phóng từ biển Hùng Phong III…

Máy bay trinh sát Đằng Vân phiên bản mới - Ảnh: EPA-EFE

Để đối phó trước sức ép lớn từ Trung Quốc thời gian qua, chính quyền Đài Bắc không những thúc đẩy hàng loạt thương vụ mua khí tài Mỹ (như xe tăng Abrams cùng tên lửa vác vai) mà còn tăng chi tiêu cho quân sự phục vụ nỗ lực nâng cao năng lực chiến đấu cũng như tự phát triển vũ khí.

Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) Brent Christensen đánh giá: “Những khoản đầu tư cùng cam kết tăng ngân sách quân sự nhằm đảm bảo khả năng tự vệ của Đài Loan rất đáng khen ngợi. Chúng tôi mong đợi chi tiêu sẽ tăng tương xứng với mối đe dọa mà họ phải đối mặt”.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan giới thiệu UAV ‘cảm tử’