Cách đây vài phút, Đài Loan đã chính thức trở thành vũng lãnh thổ đầu tiên của Châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Chí Thiện | 24/05/2017, 16:01

Cách đây vài phút, Đài Loan đã chính thức trở thành vũng lãnh thổ đầu tiên của Châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Đài Bắc - 'Thiên đường đồng tính' của phương Đông

Bộ luật Dân sự hiện nay của Đài Loan chỉ cho phép một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn với nhau. Theo phán quyết được đưa ra từ một ủy ban gồm 14 thẩm phán của tòa án hiến phápvào ngày hôm nay, điều nàyvi phạm quyền tự do kết hôn và bình đẳng được quy định rõ trong hiến pháp của người dân. Chính vì thế, tòa đã chochính phủ Đài Loan 2 năm để thay đổi bộ luật hiện hành.

Phán quyết này của tòaán hiến pháp đã trực tiếp biến Đài Loan trở thành vùng lãnh thổ đầu tiên của Châu Á hợp pháp hóa hôn nhân của những người cùng giới tính.

Ngay từ buổi trưa, những người vận động chống lại hôn nhân đồng giới đã bắt đầu tập trung tại Đài Bắc.
Tuy nhiên, một tấm bảng đầy màu sắc đã được treo bên ngoài cơ quan lập pháp Đài Loan để ủng hộ hôn nhân đồng giới...
...và kèm theo hàng ngàn người ủng hộ trên đường phố.

Nhà hoạt động nhân quyền Chi Chia-wei là một trong những nguyên đơn đã đưa vụ kiện này lên tòa án hiến pháp. Chia sẻ với AFP, Chi nói rằnglần này ông hoàn toàn tự tin với phán quyết của tòa sẽ nghiêng về phía mình.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc này sẽ tạo ra một ảnh hưởng rất mạnh trong khu vực với bối cảnh tỉ lệ ủng hộhôn nhân đồng giới đang tăng mạnh tại nhiều quốc gia bao gồm cả Hàn Quốc vàNhật Bản.

Mai Thảo (theo Telegraph)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới