Chỉ sau 3 tuần hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, Đài Loan đã có vụ ly dị đầu tiên.

Đài Loan: Vụ ly dị đồng giới đầu tiên

Chí Thiện | 22/06/2019, 20:00

Chỉ sau 3 tuần hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, Đài Loan đã có vụ ly dị đầu tiên.

Theo Taiwan News, một cặp đôi đồng tính ở huyện Bình Đông thuộc miền nam Đài Loan đã hoàn tất thủ tục ly dị vào tuần trước sau 3 tuần sống chung với tư cách làbạn đời hợp pháp. Đây là vụ ly dị đồng giới đầu tiên tại Đài Loan cũng như châu Á. Cặp đôi này cho biết nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ là do áp lực từ xã hội và người thân.

Theo văn phòng nội vụ của huyện Bình Đông, kể từ khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa vào ngày 24.5, đã có 19 cặp đôi đồng giới tại đây đăng ký kết hôn. Trong ngày đầu tiên, có 1 cặp đôi đặt hẹn đăng kýnhưng hủy vào giờ chót do còn quá trẻ và không nhận được sự chấp thuận từ gia đình. Trung bình, huyện Bình Đông nhận từ150 đến 160 đơn ly dị mỗi tháng.

Các quan chức địa phương cho biết bất kể xu hướng tính dục hay bản dạng giới, mọi người dân nên suy xét cẩn thận trước khi đăng ký kết hôn để tránh những hệ lụy rắc rối về mặt pháp lý có thể xảy ra.

Marc Luan và Shane Lin

Theo CNN, 526 cặp đôi đồng giới đã đăng ký kết hôn vào ngày 24.5 trên toàn lãnh thổ Đài Loan. Trong đó, có 185 cặp đôi đồng tính nam và 341 cặp đôi đồng tính nữ.

Shane Lin và Marc Luan - cặp đôi đồng tính nam đầu tiên kết hôn – hiện vẫn hạnh phúc bên nhau. Họ đã hôn và ký giấy chứng nhận hôn nhân của mình tại văn phòng đăng ký hộ khẩu ở quận Shinyi ở Đài Bắc trước sự chứng kiến của truyền thông.

Mai Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan: Vụ ly dị đồng giới đầu tiên