Hôm qua 24.9, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết rằng Mỹ đã "tạo ra đủ rắc rối cho thế giới" khi hai quốc gia tiếp tục tranh cãi về đại dịch coronavirus trong cuộc họp căng thẳng của Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Mỹ và Trung Quốc khẩu chiến tại LHQ, Moscow bênh Bắc Kinh

25/09/2020, 11:40

Hôm qua 24.9, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết rằng Mỹ đã "tạo ra đủ rắc rối cho thế giới" khi hai quốc gia tiếp tục tranh cãi về đại dịch coronavirus trong cuộc họp căng thẳng của Hội đồng Bảo an.

Zhang Jun, đại sứ của Trung Quốc - Ảnh: Internet

Đại diện của Mỹ tại LHQ Kelly Craft đã chỉ trích Trung Quốc "quyết định che giấu nguồn gốc của loại vi rút này, ngăn chặn giảm thiểu rủi ro và thiếu hợp tác khoa học". Bà Craft tuyên bố hành động của Bắc Kinh đã "biến dịch từ địa phương thành đại dịch toàn cầu".

Zhang Jun, đại sứ của Trung Quốc đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc của bà Craft. Ông Zhang nói: "Tôi phải nói, quá đủ rồi. Các người đã tạo ra đủ rắc rối cho thế giới rồi".

"Thật đáng tiếc, một lần nữa chúng tôi lại nghe thấy những tiếng ồn ào từ Mỹ rất trái ngược với bầu không khí của cuộc họp". Zhang nói thêm rằng Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc "vô căn cứ".

Cuộc tranh cãi diễn ra hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump trong video phát trước Đại hội đồng, đã đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch COVID-19 và giấu thông tin về vi rút.

Hôm thứ ba, ông Trump cáo buộc Bắc Kinh "cho phép các chuyến bay rời khỏi Trung Quốc và lây nhiễm ra thế giới" đồng thời gọi COVID-19 là "vi rút Trung Quốc"...

Hôm qua, đại sứ Zhang đáp rằng Mỹ chỉ nên tự trách mình. Kể từ tháng 1, Mỹ đã ghi nhận hơn 6 triệu trường hợp nhiễm coronavirus với hơn 200.000 người đã tử vong.

Đại diện của Nga tại phiên họp hôm qua cũng chỉ trích những cáo buộc của bà Craft.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho biết: “Chúng tôi lấy làm tiếc về việc đại diện của Mỹ đã chọn cuộc họp này và diễn đàn Hội đồng Bảo an LHQ để đưa ra cáo buộc vô căn cứ đối với một trong những thành viên của Hội đồng Bảo an”.

Tổng thư ký LHQ António Guterres đã nhiều lần kêu gọi sự thống nhất giữa các quốc gia thành viên và hôm qua, ông cũng cảnh báo rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi "theo hướng rất nguy hiểm".

A.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại sứ Mỹ và Trung Quốc khẩu chiến tại LHQ, Moscow bênh Bắc Kinh