Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tới Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng kính viếng, tiễn biệt 9 người lính trên máy bay CASA-212 đã hy sinh. Rất đông người dân cũng chờ từ sáng sớm để được vào thắp nén hương vĩnh biệt.

Đại tang 9 liệt sĩ phi hành đoàn CASA-212

Báo Dân Trí | 30/06/2016, 09:26

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tới Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng kính viếng, tiễn biệt 9 người lính trên máy bay CASA-212 đã hy sinh. Rất đông người dân cũng chờ từ sáng sớm để được vào thắp nén hương vĩnh biệt.

          
Tùy viên quân sự Đại sứ quán Hoa Kỳ tới chào vĩnh biệt 9 liệt sĩ.

Tùy viên quân sự Đại sứ quán Mỹ tới viếng những người lính VN đã hy sinh.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đến viếng.

Đoàn Cảnh sát biển.

Đoàn Cảnh sát biển.

8 giờ: Khu vực trung tâm Hà Nội đổ mưa. Từng đoàn người vẫn đội mưa lặng lẽ đứng chờ để được vào viếng. Những người lính làm nhiệm vụ tại lễ đại tang nghiêm trang không rời vị trí. Hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao chính là cách để những người lính bày tỏ lòng tiếc thương tới các đồng đội đã hy sinh.

7 giờ 46: Hàng trăm thân nhân các liệt sĩ đứng kín khu vực bên trái gian phòng rộng lớn trong Nhà tang lễ, nhận những động viên, chia sẻ từ đại diện Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội... cùng đông đảo nhân dân.

Dòng chữ "Vô cùng thương tiếc các đồng chí liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn ngày 16 tháng 6 năm 2016" trang trọng chính giữa đại phòng Nhà tang lễ. 9 chiếc quan tài được phủ bằng những lá cờ Tổ quốc, phía trước là di ảnh các liệt sĩ.

Những ngọn nến thắp trên hương áng, bên 9 di ảnh. Nhiều huân huy hương ghi nhận công lao của các chiến sĩ được đặt cạnh di ảnh, bên cạnh những nén hương tiễn biệt của hàng nghìn người viếng.

Tang quyến của 9 gia đình đứng lặng lẽ bên trái đại phòng, trong đó có những cháu nhỏ thỉnh thoảng lại chạy qua chạy lại như chưa ý thức được mất mát lớn lao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc vào viếng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc vào viếng.

9 liệt sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội.

9 liệt sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội.

Những vòng hoa đưa tiễn, những dòng người chờ vào tiễn biệt. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Những vòng hoa đưa tiễn, những dòng người chờ vào tiễn biệt. (Ảnh: Mạnh Thắng)

7 giờ 14: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn Quân ủy Trung ương bắt đầu vào viếng.

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào viếng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào viếng.

Kính cẩn nghiêng mình.

Kính cẩn nghiêng mình.

Viếng xong, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nán lại khá lâu chia sẻ động viên thân nhân các liệt sĩ. Bà Ngân ân cần thăm hỏi người nhà, động viên từng cháu nhỏ.

Viếng xong, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nán lại khá lâu chia sẻ động viên thân nhân các liệt sĩ. Bà Ngân ân cần thăm hỏi người nhà, động viên từng cháu nhỏ.

7 giờ 05: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới viếng 9 liệt sĩ hy sinh trên máy bay CASA-212.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chờ vào viếng. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chờ vào viếng. (Ảnh: Mạnh Thắng)

6 giờ 58: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới viếng.

Vòng hoa kính viếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Vòng hoa kính viếng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Mạnh Thắng)

6 giờ 40: Các lực lượng công an túc trực từ vòng ngoài và trước cổng Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Lúc này các đoàn lễ nghi Bộ Quốc phòng đã vào bên trong Nhà tang lễ, chuẩn bị cho các nghi thức. Một số đoàn đã bắt đầu tiến vào viếng.

Đoàn Bộ Quốc phòng cúi đầu tiễn biệt. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Đoàn Bộ Quốc phòng tiễn biệt các liệt sĩ. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Phía ngoài Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Phía ngoài Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nhiều bình nước uống miễn phí được để dọc đường gần Nhà tang lễ để phục vụ nhân dân tới tiễn biệt các liệt sĩ. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Nhiều bình nước uống miễn phí được để dọc đường gần Nhà tang lễ để phục vụ nhân dân tới tiễn biệt các liệt sĩ. (Ảnh: Nguyễn Dương)

levieng-1467154497984

9 liệt sĩ trên chuyến bay CASA - 212 định mệnh.

Đúng 7 giờ sáng nay 30.6, Quân chủng Phòng không - Không quân, Lữ đoàn không quân 918 và gia đình long trọng tổ chức lễ tang tiễn đưa 9 thành viên phi hành đoàn của máy bay CASA-212 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ kiếm tìm đồng đội Trần Quang Khải.

Từ 6 giờ sáng, hàng trăm người thân, đồng đội của các anh đã tập trung tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội), chuẩn bị cho nghi thức tiễn biệt các anh.

Ngày 29.6, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối, với đại tá Lê Kiêm Toàn và 8 người đồng đội của anh còn lại, mỗi người được thăng một bậc quân hàm; Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất đối với từng thành viên của phi hành đoàn CASA-212; Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận 9 thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212, thuộc Lữ đoàn 918 và đại tá Trần Quang Khải, Trung đoàn phó, kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng Không - Không quân, phi công lái máy bay SU-30MK2 là liệt sĩ.

capbangtoquocghicongvoi10lietsitrenmaybaysu30casa212-1467236832403

10 người con ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh trên 2 chuyến bay định mệnh.

Danh sách 9 liệt sĩ hy sinh trên chuyến bay CASA-212:

1. Đại tá Lê Kiêm Toàn (SN: 20.8.1960) - Chức vụ: Lữ đoàn trưởng, phi công cấp 1, lái chính máy bay CASA-212, Lữ đoàn Không quân 918.- Nguyên quán: Thôn Hưng Giáo, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội; Nơi ở: quận Long Biên, TP.Hà Nội.

2. Đại tá Nguyễn Đức Hảo (SN: 7.7.1962) - CASA-212, Lữ đoàn Không quân 918; Nguyên quán: Thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội; Nơi ở: phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

3. Trung tá Nguyễn Văn Chính (SN: 27.5.1977) - Chức vụ: Chính trị viên Phi đội CASA-212, phi công cấp 3, lái chính, Lữ đoàn Không quân 918; Nguyên quán: Xóm 14, xã Mỹ Hà, H.Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; Nơi ở: quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

4. Trung tá Nguyễn Ngọc Chu (SN: 12.12.1976) - Chức vụ: Phi công kiêm dẫn đường, Phi đội CASA-212, Lữ đoàn Không quân 918; Nguyên quán: Thôn Tiên Kiều, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; Nơi ở: quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

5. Thiếu tá Lê Văn Đình (SN: 6.3.1984) - Chức vụ: Trợ lý tuần thám trên không, Phi đội CASA-212, Lữ đoàn Không quân 918; Nguyên quán: Tổ 2, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Nơi ở: Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.

6. Đại úy Đỗ Văn Mạnh (SN: 11.6.1989) - Chức vụ: Phó Đội trưởng Đội 4, Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hàng không, Lữ đoàn Không quân 918; Nguyên quán: Thôn Đình, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Nơi ở: Khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành Thái, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

7. Thượng úy Nguyễn Bá Thế (SN: 11.2.1982) - Chức vụ: Nhân viên Tuần thám trên không, Phi đội CASA-212, Lữ đoàn Không quân 918; Nguyên quán: Thôn Tiên Bá, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; Trú quán: xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng; Nơi ở: xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

8. Thượng úy Nguyễn Văn Thái (SN: 15.4.1982) - Chức vụ: Nhân viên Tuần thám trên không, Phi đội CASA-212, Lữ đoàn Không quân 918; Nguyên quán: Xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Nơi ở: Nhà Công vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

9. Thượng úy Lê Đức Lam (SN: 16.12.1985) - Chức vụ: Nhân viên Cơ giới trên không Phi đội CASA-212, Lữ đoàn Không quân 918; Nguyên quán: xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; Trú quán: Thôn 1, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; Nơi ở: Nhà Công vụ T59, Bộ Quốc phòng, Pháp Vân, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Theo Tuấn Hợp - Mạnh Thắng - Nguyễn Dương - Quý Đoàn/Dân trí

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại tang 9 liệt sĩ phi hành đoàn CASA-212