Để cổ vũ tinh thần của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước trận lượt về gặp đội tuyển Malaysia, nhạc sĩ Huyền Hiền Năng, MC Nguyên Khang cùng rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ sĩ đã vào phòng thu cùng hoà chung ca khúc “Đường đến vinh quang” - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập và Việt Nam viết nên giấc mơ.

Dàn sao Việt hát cổ vũ tuyển Việt Nam trước chung kết AFF Cup 2018

Sơn Phạm | 14/12/2018, 17:46

Để cổ vũ tinh thần của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước trận lượt về gặp đội tuyển Malaysia, nhạc sĩ Huyền Hiền Năng, MC Nguyên Khang cùng rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ sĩ đã vào phòng thu cùng hoà chung ca khúc “Đường đến vinh quang” - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập và Việt Nam viết nên giấc mơ.

Nhằm cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trước khi bước vào trận chung kết lượt về với Malaysia tối 15.12. Các ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Ưng Hoàng Phúc, Cẩm Ly....đã cùng nhau tham gia MV ca nhạc để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

MVViệt Nam viết nên giấc mơ, ca khúc do nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng sáng tác, Đỗ Hiếu hòa âm phối khí, Châu Đăng Khoa cố vấn. MV được hai đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Trần Trung Thành.

Bên cạnh đó, MC Nguyên Khang cũng thực hiện MV cổ vũ khác. Nguyên Khang là một fan của đội bóng và đặc biệt thần tượng HLV Park Hang Seo. Anh từng dẫn lễ vinh danh đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD, từng xuống đường ăn mừng khi đội tuyển giành chiến thắng ở bán kết trước Philippines, thế nên khi nhận được lời mời đặc biệt góp mặt hoà giọng cùng các nghệ sĩ, Nguyên Khang rất hào hứng.

Anh tin rằng, niềm tin từ hàng triệu người hâm mộ sẽ là phép màu kỳ diệu giúp các tuyển thủ tự tin và chiến thắng.

MC Nguyên Khang và HLVPark Hang Seo

“Bài hát này như một lời chúc dành tặng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam với tất cả tình yêu và sự tôn trọng dành cho các tuyển thủ. Cảm ơn các bạn vì những cảm xúc tuyệt vời mà các bạn đã mang lại cho dân tộc Việt Nam.

Đây là món quà đặc biệt mà anh chị em nghệ sĩ trân quý gởi đến các cầu thủ trong trận đấu cuối cùng và quan trọng nhất trên sân nhà Mỹ Đình sắp tới đây”, Nguyên Khang chia sẻ.

Trước đó trong trận chung kết lượt đi tại Malaysia, dù dẫn trước nhưng tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với tỷ số hoà 2-2. Rất nhiều người tiếc nuối nhưng theo Nguyên Khang, chúng ta đều cảm thấy tự hào vì sự lăn xả của các cầu thủ, đặc biệt tinh thần chiến đấu ngoan cường và khát khao chiến thắng.

“Xin đừng chỉ trích Đức Chinh, vì tôi nghĩ bóng đá còn cần cả yếu tố may mắn. Đức Chinh còn quá trẻ, chàng tiền đạo 21 tuổi này còn cả tương lai phía trước. Tôi tin là cậu ấy sẽ còn nhiều cơ hội để toả sáng trong tương lai, và hãy để thời gian chứng minh bản lĩnh của Đức Chinh.

Chúng ta hãy tiếp lửa cho các cầu thủ bằng những lời động viên, sẻ chia, đó là thứ thần dược diệu kỳ giúp họ vượt lên áp lực tâm lý, thay vì dùng những lời lẽ cay nghiệt như vũ khí sát thương tinh thần các bạn trong trận đấu sống còn sắp tới”, Nguyên Khang tâm sự.

Sơn Phạm - Ảnh NVCC
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dàn sao Việt hát cổ vũ tuyển Việt Nam trước chung kết AFF Cup 2018