Chiều 20.10, Công an thành phố Tân An (Long An) cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng, trong đó có 3 thiếu niên chỉ mới 15 tuổi.

Đánh chết 1 học sinh lớp 11, 7 bị can bị bắt tạm giam

Phúc Minh | 20/10/2022, 19:08

Chiều 20.10, Công an thành phố Tân An (Long An) cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng, trong đó có 3 thiếu niên chỉ mới 15 tuổi.

Theo đó, các đối tượng gồm Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007), Nguyễn Hải Đăng (SN 2007), Võ Nguyễn Hoàng Long (SN 2004), Tạ Hoàng Phúc (SN 2006), Lê Trần Duy Khang (SN 2007), Trần Lê Khoa (SN 2004), cùng ngụ TP.Tân An và Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005), ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Các đối tượng trên đều bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Trong đó Võ Nguyễn Hoàng Long bị tạm giam 4 tháng, còn các đối tượng còn lại đều dưới 18 tuổi nên bị tạm giam trong 2 tháng.

nguyen-van-ranh_nlat.jpg
Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Rành nơi K. theo học

Theo thông tin ban đầu, N.B.K học sinh lớp 11A1 có mâu thuẫn với một học sinh lớp 10A1 học cùng trường. Sau đó, học sinh lớp 10A1 này đem câu chuyện ra kể với nhóm bạn bên ngoài trường học. 

Khoảng 16 giờ 30 ngày 17.10, sau giờ tan học, khi N.B.K ra khỏi cổng trường được khoảng 10m thì bị các đối tượng đậu xe máy chờ sẵn xông vào đánh. Các đối tượng sử dụng nón bảo hiểm, tay và chân đánh liên tục vào vùng đầu, bụng K. Sau đó K. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An vì bị chấn thương nặng nên được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng xuất huyết não, vỡ xương hàm. Đến trưa 18.10 thì K. tử vong tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An đã triệu tập các đối tượng liên quan và xác định 7 đối tượng liên quan đến vụ việc. Trong đó chủ mưu được xác định là Nguyễn Trần Trung Kiên. Ngoại trừ Lê Trần Duy Khang đang học cao đẳng nghề, các đối tượng còn lại đều đã nghỉ học.

Cơ quan Công an đang lấy lời khai để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh chết 1 học sinh lớp 11, 7 bị can bị bắt tạm giam