Dù không đăng ký giấy phép hoạt động trông giữ trẻ nhưng Dương Thị Ngọc Giàu vẫn thuê nhà ở cùng bạn trai và làm nơi giữ trẻ. Quá trình hoạt động nhà giữ trẻ tự phát, một bé trai đã tử vong sau 2 cái đánh của Giàu.

Đánh chết bé trai ở nhà giữ trẻ tự phát, cô gái đi tù 15 năm và bồi thường 200 triệu

Nguyên Việt | 08/06/2021, 17:45

Dù không đăng ký giấy phép hoạt động trông giữ trẻ nhưng Dương Thị Ngọc Giàu vẫn thuê nhà ở cùng bạn trai và làm nơi giữ trẻ. Quá trình hoạt động nhà giữ trẻ tự phát, một bé trai đã tử vong sau 2 cái đánh của Giàu.

Ngày 8.6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Thị Ngọc Giàu (27 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, H.Mang Thít) về tội giết người.

Cáo trạng thể hiện, tháng 11.2020, cháu T.H.L. (hơn 1 tuổi, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long) được người nhà đưa đến điểm giữ trẻ tự phát ở P.5, TP.Vĩnh Long. Địa điểm này do Giàu thuê để ở cùng bạn trai và làm nơi nhận giữ trẻ.

Dù không đăng ký giấy phép hoạt động nhưng thời điểm xảy ra vụ việc, Giàu vẫn nhận giữ 7 cháu bé, có độ tuổi từ 11 đến 42 tháng tuổi. Khi đến điểm giữ trẻ, do L. sốt nhẹ nên người nhà có gửi lại thuốc để Giàu cho bé uống.

Giàu cho bé L. ăn uống bình thường. Đến bữa cơm chiều, Giàu đút cơm cho L. ăn nhưng bé ăn chậm và ngậm cơm nên Giàu dùng tay trái đánh vào vùng lưng cháu 2 cái.

Sau khi bị đánh, cháu bé có biểu hiện suy yếu, vùng bụng có biểu hiện trương cứng và nôn, ói không ăn uống được. Sau đó, L. tự đi và ngã úp mặt xuống nền gạch. Lúc này, Giàu gọi điện cho gia đình L. đến đón bé về mà không nói lại việc cháu bị đánh. Thấy sức khỏe L. không bình thường nên cha cháu bé đã đưa con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu và bé tử vong sau đó.

co-gai-danh-chet-tre-o-nha-giu-tre-tu-phat.jpg
Giàu phải nhận mức án 15 năm tù cho hành vi phạm tội của mình - Ảnh: CTV

Kết luận Giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho thấy, nguyên nhân bé L. tử vong là do sốc mất máu cấp, kết hợp đa chấn thương. Kết luận Giám định pháp y của Phân viện pháp y quốc gia tại TP.HCM xác định nguyên nhân tử vong của bé L. là do tay tác động trực tiếp với lực mạnh gây nên.

Theo kỹ thuật hình sự xác định, tác động của bàn tay là vật tày, bàn tay trái (tay thuận) của Giàu đánh mạnh vào vùng lưng bé L. liên tiếp 2 cái có thể gây chấn thương nêu trên.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam và bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh chết bé trai ở nhà giữ trẻ tự phát, cô gái đi tù 15 năm và bồi thường 200 triệu