Diễn viên "Tứ quái Sài Gòn", danh hài Tùng Lâm ôm chặt đồng nghiệp từng đóng chung phim hài nổi tiếng năm 1973, ở sự kiện diễn ra sáng 14.1.
Danh hài Tùng Lâm bật khóc khi tái ngộ NSND Kim Cương
maihuong|14/01/2017, 21:16
Diễn viên "Tứ quái Sài Gòn", danh hài Tùng Lâm ôm chặt đồng nghiệp từng đóng chung phim hài nổi tiếng năm 1973, ở sự kiện diễn ra sáng 14.1.
Chương trình "Nghệ sĩ tri âm" lần thứ ba do Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương tổ chức diễn ra ở Nhà hát TP HCM. Trong ảnh: danh hài Tùng Lâm(phải) hội ngộ nữ nghệ sĩ sau khoảng 40 năm không gặp. Ông xúc động nhận món quà tri ân từ ban tổ chức. Tùng Lâm là "quái kiệt"một thời của sân khấu miền Nam.
Nghệ sĩ Kim Cương và Tùng Lâm từng là bạn diễn trong Tứ quái Sài Gòn- một phim hài được hãng phim Lido sản xuất năm 1973. Phim có sự tham gia của nhiều tên tuổi khác như Thẩm Thuý Hằng, La Thoại Tân... Trong phim, nghệ sĩ Tùng Lâm đóng vai Lùn, một chàng trai "hai lúa" lên thành phố lập nghiệp. NSND Kim Cương vào vai gái quê bị băng đảng xã hội đen ở thành phố gài bẫy.
Nghệ sĩ Tùng Lâm đã ở tuổi ngoài 80. NSƯT Hùng Minh (phải) trìu mến nắm tay, hôn má danh hài. Chương trình được "kỳ nữ" Kim Cương và các mạnh thường quân chung tay thực hiện, nhằm tri ân các nghệ sĩ, nhân viên hậu đài sân khấu - phim trường cao tuổi, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện năm nay trao khoảng 200 phần quà gồm tiền mặt và nhiều vật dụng, nhu yếu phẩm...
Diễn viên Mạc Canlà khách mời của chương trình. Ông hài hước gồng tay tạo dáng. "Thấy tui vậy chớ người tui khỏe lắm đó", nghệ sĩ sinh năm 1945 lém lỉnh.
Ông còn "bắt" nghệ sĩ Kim Giác- người nổi tiếng với các vở "Mẹ chồng", "Nợ tình"... - tạo dáng theo mình."Anh mới có cơ bắp chứ tui đàn bà gồng làm gì", bà cười móm mém.
Nhạc công Tòng Sơn - "quái kiệt" thổi harmonicanức tiếng Sài Gòn một thời - ăn vậnlịch lãm dự chương trình. Cách đây vài ngày, ông phải nhập viện vì bệnh tim, song ông cho biết sức khỏe hiện đã hồi phục. "Giờ mỗi bữa tôi chỉ ăn một chén cơm, đến tối thì ăn cái gì nhẹ nhẹ", nghệ sĩ tâm sự.
Nghệ sĩ Diễm Kiều (trái) hội ngộ tài tử một thời - ông Huỳnh Thanh Trà.
Nghệ sĩ Mạnh Dungtình tứ bên bà xã. Gần 80 tuổi, "Ông Ba bắtRắn" vẫntình cảm xưng hô với vợ là "anh - em".
NSƯT Diệu Hiền(phải) thân thiết bên nghệ sĩ Hữu Thành
Dịp này, NSND Kim Cươngđược Hội kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác nhận kỷ lục là người khởi xướng và thực hiện nhiều nhất chuỗi chương trình "Nghệ sĩ tri âm" thường niên.
NSƯT Thanh Kim Huệkhoe giọng với bản tân cổ "Tiếng chày trên sóc Bombo".
Nghệ sĩ Bích Thủy (trái), nghệ sĩ Hạ Châu - hai con gái của cố nhạc sĩ Bắc Sơn - thể hiện nhạc phẩm của cha mang tên "Sa mưa giông".
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ổi là loại quả ưa thích của nhiều người, không những hấp dẫn bởi ngon mà còn chứa nhiều lợi ích cho cơ thể. Ổi không chỉ là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng mà còn hỗ trợ sức khỏe.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được bước đột phá trong công nghệ hình ảnh khi tạo ra một hệ thống camera đủ mạnh để định hình chi tiết khuôn mặt của một người từ quỹ đạo thấp của Trái đất.
Trong hai ngày 20 và 21.2, Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đảng bộ cơ sở đầu tiên (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) tổ chức đại hội điểm để các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lại rút kinh nghiệm.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% của năm 2025, bên cạnh các động lực tăng trưởng như xuất khẩu, tiêu dùng thì huy động nguồn lực là vấn đề cốt lõi cho tăng trưởng của Việt Nam.
Sự ra đời của chiếc iPhone 16E của hãng Apple đã chính "khai tử" những chiếc iPhone cỡ nhỏ, nút home và cổng lightning ra khỏi các sản phẩm danh tiếng này.
AFP dẫn lời Ủy ban Chống tội phạm có tổ chức Philippines (PAOCC) cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn 450 người khi đột kích trụ sở một công ty cờ bạc ở ngoại ô Manila.
Mới đây, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã tìm thấy một loại vi rút corona mới ở dơi có khả năng lây nhiễm sang người, do nó sử dụng cùng thụ thể ACE2 như vi rút gây ra đại dịch COVID-19.