Sau 3 ngày nhập viện để điều trị COVID-19, đạo diễn Lê Văn Tĩnh - bậc thầy sân khấu miền Nam đã qua đời vào trưa nay, 12.8.

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh qua đời ở tuổi 86

Nhật Hạ | 12/08/2021, 16:49

Sau 3 ngày nhập viện để điều trị COVID-19, đạo diễn Lê Văn Tĩnh - bậc thầy sân khấu miền Nam đã qua đời vào trưa nay, 12.8.

Anh Lê Tuấn Nghĩa - con trai cố nghệ sĩ - cho biết cha anh bị ho, khó thở từ ngày 5.8, sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính COVID-19. Tối 9.8, ông thở khó nhọc, được gia đình đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy nhưng trở nặng rồi mất vào trưa nay 12.8. Anh Tuấn Nghĩa cho biết mẹ anh cùng em gái cũng đang mắc COVID-19.

NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết do đang trong giai đoạn giãn cách xã hội nên gia đình không thể tổ chức tang lễ. 

"Sự ra đi đột ngột của thầy đã khiến giới nghệ sĩ bàng hoàng, vì cách đây vài ngày khi hay tin thầy và các thành viên trong gia đình đều mắc COVID-19, Hội Sân khấu TP.HCM đã kêu gọi các hội viên, học trò nghệ sĩ vận động giúp đỡ thầy bằng cách gửi tiền vào tài khoản để gia đình lo chăm sóc bệnh cho thầy. Trưa hôm nay nhận tin thầy ra đi vĩnh viễn", NSƯT Trịnh Kim Chi đau xót.

Gia đình đạo diễn đang hoàn tất thủ tục hỏa thiêu.

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh sinh năm 1935 tại Phan Rang (Ninh Thuận). Ông là thầy của nhiều thế hệ diễn viên kịch như Trần Ngọc Giàu, Thành Lộc, Phước Sang, Ái Như, Quyền Linh… Ông có hơn 65 năm kinh nghiệm dạy học, dàn dựng, sáng tác kịch bản cho kịch, phim truyền hình.

Thời trẻ, ông từng tham gia kháng chiến Pháp. Năm 1944, ông đã theo cha vào chiến khu. Năm 17 tuổi, ông tập kết ra Bắc rồi được phân công về Đoàn Văn công Khu 5, sau đó ra nước ngoài tu nghiệp sáu năm về ngành đạo diễn. Khi về nước, ông làm công tác quản lý nhiều đoàn văn nghệ như Bông Hồng, Phước Chung...

daodien.jpg

Đạo diễn Hoàng Duẩn cho rằng phải gọi thầy Tĩnh là Vua hài dân gian Nam Bộ trên sân khấu mới xứng đáng.  

Năm 1979, đạo diễn về dạy tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Ông dựng hàng trăm vở kịch, cải lương như: Quẫn, Hôn lễ đảo chìm, Người con gái Sài Gòn, Lý Ngư vọng nguyệt, Di hận chiến tranh, Cái bóng...

Vở cải lương Bản tình ca quê mẹ - do ông dàn dựng - từng đoạt huy chương vàng Liên hoan Sân khấu - Cải lương toàn quốc năm 1992. Cuối đời, ông vẫn ấp ủ kịch bản Nam mô a di đà, hãy sống nhé con, mẹ đợi - lên án nạn bắt cóc trẻ em.

Năm ngoái, ở tuổi 85, ông vẫn còn tham gia sáng tác. Hàng loạt kịch bản Siêu thị cười do ông viết theo đơn đặt hàng của HTV.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đạo diễn Lê Văn Tĩnh qua đời ở tuổi 86