Bỏ qua nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục của Bryan Singer, hãng Millennium Films vẫn tin tưởng vị đạo diễn này cầm cân nảy mực cho "Red Sonja" - bộ phim về một nữ anh hùng từng bị lạm dụng tình dục.

Đạo diễn loạt phim 'X-Men' và 'Bohemian Rhapsody' bị tố cáo dụ dỗ nhiều nam thiếu niên

Chí Thiện | 26/01/2019, 12:41

Bỏ qua nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục của Bryan Singer, hãng Millennium Films vẫn tin tưởng vị đạo diễn này cầm cân nảy mực cho "Red Sonja" - bộ phim về một nữ anh hùng từng bị lạm dụng tình dục.

Mới đây, tờ Atlantic đã đăng tải một phóng sự điều tra khá dài tố cáo lịch sử lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên của đạo diễn lừng danh Bryan Singer (sinh năm 1965). Các phóng viên của tờ báo đã mất12 tháng để phỏng vấn ít nhất 50 nhân chứng và hầu hết đều lựa chọn ẩn danh do tránh những hệ lụy tiêu cực có thể xảy ra. Mặc dù vậy, tất cả đều cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp tăng tính thuyết phục cho lời khai.

Theo nhiều nguồn tin của Atlantic, Bryan Singer có sở thích quan hệ với trẻ em vị thành niên

Cuối thập niên 1990, Bryan Singer với tư cách là một nhà làm phim mới nổi tại Hollywood đã lạm dụng quyền lực của mình nhằm lôi kéo nhiều diễn viên trẻ quan hệ tình dục. Ông hứa hẹn với họ cơ hội có mặt trong các bộ phim lớn và đôi khi là rượu lẫn ma túy. Thậm chí, Bryan Singer có hẳn một nhóm kín chuyên giúp ông ta dụ dỗ những thiếu niên dưới 18 tuổi. Rất nhiều trong số đó là những đứa trẻ bỏ nhà ra đi hoặc có mối quan hệ không tốt với cha mẹ.

Victor Valdovinos (hiện 37 tuổi) cho biết Bryan Singer đã lạm dụng mình trên trường quay của Apt Pupil – một bộ phim đồng tính xoay quanh tên phát xít Đức về hưu do Ian McKellen đóng,vào năm 1997 trong phòng thay đồ. Khi ấy, Victor Valdovinos chỉ 13 tuổi và sự kiện này đã mãi mãi thay đổi cuộc đời của anh theo chiều hướng xấu.

Victor Valdovinos chụp lúc 17 tuổi

Victor Valdovinos hiện tại

Chưa hết, nam diễn viên chính của Apt Pupil là Renfro lúc đó 17 tuổi cũng được nhiều người trong đoàn phim ngầm hiểu là “bạn trai của đạo diễn”. Renfro sau đó đã tự sát ở tuổi 25.

Nhiều diễn viên trẻ tin rằng để có thể ở cạnh Bryan Singer và đội của ông ta thì họ phải thật điển trai, thu hút. Bằng cách đó, họ sẽ có được cơ hội phát triển tại Hollywood. “Giống như tôi, Renfro nhìn Bryan Singer và nghĩ với tất cả quyền lực ấy, ắt hẳn ông ta sẽ mang đến nhiều lợi ích cho mình”, một người ẩn danh sử dụng tên Andy nói.

Năm 1998, Bryan Singer đầu tư vào Công ty Digital Entertainment Network chuyên sản xuất nội dung dành cho đối tượng từ 14 đến 21 tuổi. Và giám đốc điều hành của công ty này - Marc Collins-Rector - cũng không khác ông ta là bao.

Sau vài năm hoạt động, Digital Entertainment Network đã dính vào hàng loạt vụ bê bối và cuối cùng là đóng cửa do bị cáo buộc tạo điều kiện cho những vụ cưỡng hiếp trẻ em vị thành niên ngay tại trụ sở của công ty. Đây cũng là nơi Bryan Singer gặp gỡ nhiều nạn nhân của mình. Ông là khách mời thường xuyên tại các buổi tiệc của Digital Entertainment Network. Tuy nhiên, Bryan Singer đã khôn khéo tránh né hết mọi rắc rối về mặt pháp lý trong khi Marc Collins-Rector bị kết án và hiện mang danh “Tội phạm tình dục”.

Từ trái sang:Marc Collins-Rector,Chad Shackley vàBrock Pierce

Một nạn nhân kể rằng sau khi Bryan Singer cưỡng bứcanh ta trên du thuyền đã nở một nụ cười kỳ quái và nói: “Đừng kể với ai”. “Chẳng ai tin mày đâu”, Ces Cesar Sanchez-Guzman (chỉ 17 tuổi khi bị Bryan Singer lạm dụng) hồi tưởng lại.

Sanchez-Guzman được giới thiệu với Bryan Singer bởi triệu phú công nghệ Lester Waters. Sanchez-Guzman kể với The Atlantic rằng Lester Waters nói anh ta nên cảm thấy may mắn nếu được Bryan Singer thích và cười lớn.

Sang thập niên 2000, Bryan Singer liên tục dính vào những cáo buộc lạm dụng tình dục trong lúc bận rộn khẳng định bản thân là một đạo diễn hàng đầu Hollywood với loạt phim X-Men. Tuy nhiên, ông đã bị sa thải khi đang ghi hình cho bộ phim tiểu sử Bohemian Rhapsody về ban nhạc Queen vào cuối năm 2017. Tin đồn cho rằng Bryan Singer đã nảy sinh xích mích với nhiều thành viên trong đoàn và không hề được nhắc đến khi Bohemian Rhapsody chiến thắng giải Quả cầu vàng cho hạng mục “Phim hay nhất”.

Vào năm 2014, Michael Egan đã kiệnBryanSinger và 3 nhà điều hành củaDEN về tội lạm dụng tình dục nhưng thất bại

Bất chấp những lùm xùm trên mặt báo, Bryan Singer vẫn được hãng Millennium Films tin tưởng giao trọng trách đạo diễn phiên bản làm lại của Red Sonja. Thuộc thể loại siêu anh hùng, bộ phim này kể về một nữ chiến binh quả cảm từng bị cưỡng hiếp bởi những người lính và quyết tâm trả thù.

“Dự án Red Sonja vẫn tiếp tục và Bryan Singer giữ vai trò đạo diễn. Bohemian Rhapsody đã mang về hơn 800 triệu USD tiền vé và trở thành bộ phim tiểu sử ca nhạc có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh. Đây chính là minh chứng cho tầm nhìn và sự nhạy bén đáng chú ý của Bryan Singer”, Avi Lerner – nhà sản xuất của Red Sonja – cho biết. “Tôi hiểu rõ sự khác biệt giữa tin tức giả và thực tế. Chính vì thế, tôi rất thoải mái với quyết định này. Ở Mỹ, mọi người vô tội cho đến khi được chứng minh khác đi”.

Mai Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đạo diễn loạt phim 'X-Men' và 'Bohemian Rhapsody' bị tố cáo dụ dỗ nhiều nam thiếu niên