Đào rừng có giá từ 400 ngàn đến gần 10 triệu đồng đang được bày bán dọc khắp Quốc lộ 6 và đang ùn ùn đổ về Hà Nội. 

Đào rừng Sơn La ùn ùn đổ về Hà Nội

Một Thế Giới | 14/01/2014, 10:02

Đào rừng có giá từ 400 ngàn đến gần 10 triệu đồng đang được bày bán dọc khắp Quốc lộ 6 và đang ùn ùn đổ về Hà Nội. 

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, những cành đào rừng lại bị chặt hạ la liệt đem xuống… phố, phục vụ nhu cầu của những người có thú chơi đào rừng tại Hà Nội và các tỉnh dưới xuôi.
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
 Đào rừng có đặc tính lâu phai, ít rụng, hoa chỉ 5 cánh, màu sắc phớt hồng, không thắm như đào Nhật Tân Hà Thành. Do còn hơn 2 tuần nữa mới tới Tết Nguyên đán nên đào rừng bây giờ đa phần mới nảy nụ. Một số ít cành hoa đã nở khá nhiều do lá rụng sớm.
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
 Những năm gần đây, thú chơi đào rừng ngày càng trở nên thịnh hành tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Sơn La là một trong những địa phương cung cấp đào rừng chủ yếu cho thị trường này. 
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
Khi mà Tết Nguyên đán Giáp Ngọ còn hơn 2 tuần nữa mới tới nhưng, những cành đào rừng lại được bày bán la liệt trên tuyến quốc lộ 6 (nối Hà Nội với các tỉnh vùng Tây Bắc).
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
Những cành đào rừng càng già, thân càng xù xì, rêu mốc thì càng được người chơi đào yêu thích. Giá những cành đào như thế này thường được bán với giá từ 400 đến 800 nghìn đồng
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
Những cành đào rừng với thân to, tán rộng  thế này được ra giá từ 5 đến 6 triệu đồng. Thậm chí có những cành lên có giá lên đến hàng chục triệu đồng.
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
 Em Đặng Văn Thìn (14 tuổi ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cùng hai em gái bán đào thay bố mẹ trên Quốc lộ 6. Hôm nay bố mẹ Thìn phải lên nương.
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
Những người mua đào rừng về chơi Tết chủ yếu là người dưới xuôi. Nhiều người từ Hà Nội lên mua đào với số lượng lớn đem về bán lẻ. 
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
 Người dân bày bán đào trước nhà và đốt lửa để xua tan cái lạnh miền Tây bắc.
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
Bà con người Mông thường vào rừng chặt những cành đào có thể cho hoa đúng dịp Tết rồi chở ra đường bày bán.  
Dao rung Son La un un do ve Ha Noi
Người dân Sơn La không chỉ bán đào cành còn đào cả những gốc đào đem bán. 
Nam Phong (thực hiện)
Anh em Đặng Văn Thìn (14 tuổi) cùng em gái 3 tuổi ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bán đào thay bố mẹ.


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đào rừng Sơn La ùn ùn đổ về Hà Nội