Hậu Giang, Bến Tre và Kiên Giang... là những tỉnh có nhiều tiến bộ trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong tuần qua, đã có những ổ dịch nhem nhóm, bùng phát khá nhanh, tuy khống chế được, nhưng cũng gây quan ngại cho các tỉnh sớm mở cửa, phát triển kinh tế.

ĐBSCL có một số điểm bùng phát dịch COVID-19 đáng quan ngại

Văn Kim Khanh | 26/09/2021, 19:00

Hậu Giang, Bến Tre và Kiên Giang... là những tỉnh có nhiều tiến bộ trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong tuần qua, đã có những ổ dịch nhem nhóm, bùng phát khá nhanh, tuy khống chế được, nhưng cũng gây quan ngại cho các tỉnh sớm mở cửa, phát triển kinh tế.

Theo Sở Y tế Hậu Giang, từ 18 giờ ngày 25.9 đến 6 giờ ngày 26.9, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, đến nay ổ dịch tại xã Long Phú đã ghi nhận 45 trường hợp nhiễm COVID – 19. Tính từ đầu đợt dịch, ngày 8.7.2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 535 ca mắc COVID-19; điều trị khỏi 461 ca; tử vong 2 ca.

Ngày 25.9, UBND tỉnh Hậu Giang đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Vị Thủy, cơ sở 2 tại Trung đoàn Bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang để tiếp nhận cách ly, chăm sóc và điều trị các trường hợp mắc bệnh COVID-19 không có triệu chứng và không có bệnh nền tại Hậu Giang.

chot-kiem-dich-xa-long-phu.-tx-long-my.-hau-giang.jpg
 Chốt kiểm dịch xã Long Mỹ, TX Long Mỹ , Hậu Giang . Ảnh TL

Về tiêm vắc xin ngừa COVID-19, đến nay, Hậu Giang được phân bổ 900.860 liều vắc xin . Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID – 19 của tỉnh đã đạt gần 22% trên tổng dân số tỉnh nằm trong độ tuổi tiêm chủng.

Tại Bến Tre, tình hình lây nhiễm COVID-19 từ đám tang đang là điểm nóng của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy TP.Bến Tre cho biết: "Các ngành chức năng TP.Bến Tre đang khẩn trương xử lý các trường hợp liên quan đến ổ dịch, làm 9 người dương tính với SARS CoV-2. tại đám tang trên địa bàn TP.Bến Tre"

Theo đó, sau khi phát hiện ổ dịch, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết, tổ chức cách ly, phong tỏa khu vực xảy ra dịch bệnh. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 1.100 trường hợp, kết quả tất cả trường hợp điều âm tính với vi rút SARS COV-2. Bên cạnh đó, ngành chức năng tổ chức phun thuốc sát khuẩn tiêu độc khử trùng trong khu vực xảy ra ổ dịch.

Ông Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế Bến Tre cho biết, sáng 25.9 tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19. Trong đó, 9 ca mắc mới có liên quan đến ổ dịch ở đám tang phường 4, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre, 1 ca ngoài cộng đồng được phát hiện qua chiến dịch test nhanh tầm soát và 2 ca được phát hiện tại chốt kiểm tra vào tỉnh Bến Tre tại chân cầu Rạch Miễu.

Đến 11 giờ ngày 26.9, tỉnh Bến Tre không có ca mắc mới COVID-19, tổng số ca mắc COVID-19 trong toàn tỉnh là 1.885 ca. Trong đó, có 1.759 ca ra viện, 51 ca tử vong.

phu-quoc.jpg
Test nhanh  SARS CoV-2  ở Phú Quốc. Ảnh TP

Tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tính từ 19 giờ ngày 24.9 đến 19 giờ ngày 25.9.2021, ngành y tế Phú Quốc ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, nâng tổng số mắc lên 114 ca, tại chùm ca bệnh COVID-19 tại P.An Thới.

Trước đó, ngày 21.9, Phú Quốc ghi nhận chùm ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng với 10 ca.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho rằng: “Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, từ 25.9, Phú Quốc tổ chức xét nghiệm trên diện rộng các địa phương. Riêng xã Gành Dầu và Cửa Cạn đã thực hiện test nhanh xong ngày 23.9. Phường An Thới có nhiều F0 nhất vẫn đang phong tỏa để xét nghiệm tiếp tục. Chúng tôi quyết tâm đến ngày 30.9 Phú Quốc sẽ trở lại trạng thái bình thường mới”

Theo ghi nhận của ngành Y tế Kiên Giang, từ 19 giờ ngày 24.9 đến 19 giờ ngày 25.9.2021 số ca mắc mới tại Kiên Giang là 73 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21.6.2021 đến 19 giờ ngày 25.9.2021 lên 5.336 ca.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBSCL có một số điểm bùng phát dịch COVID-19 đáng quan ngại