Đó là thông tin mà ông Nguyễn Phương Lam - Phó giám đốc phụ trách Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, đưa ra tại Hội thảo Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 vùng ĐBSCL và những bài học kinh nghiệm trong quản lý và cải cách.

ĐBSCL: Còn hơn 50% doanh nghiệp muốn ‘thỏa thuận’ với cán bộ thuế

Hồ Hùng | 04/05/2018, 10:51

Đó là thông tin mà ông Nguyễn Phương Lam - Phó giám đốc phụ trách Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, đưa ra tại Hội thảo Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 vùng ĐBSCL và những bài học kinh nghiệm trong quản lý và cải cách.

Hội thảo Hội thảo Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 vùng ĐBSCLđược tổ chức sáng 4.5 tại cần Thơ, với sự chủ trì của ông Vũ Tiến Lộc -Chủ tịch VCCI kiêm Trưởng ban Chỉ đạo PCI, cùngsự tham gia của nhiều lãnh đạo các tỉnh thành vùng ĐBSCL cùng nhiều doanh nghiệp.

Theo ông Lam, mộttrong những điểm “tối” của vùng ĐBSCL thể hiện qua kết quả khảo sát vừa qua, chính là vấn đề doanh nghiệp muốn “thỏa thuận” với cán bộ ngành thuế để dễ dàng làm ăn. “Quan hệ thỏa thuậnvới cán bộ thuế có xu hướng tăng nhanh hơn cả nước”, ông Lam nói.

Có hơn 50% đại diện số doanh nghiệp qua khảo sát, thừa nhận, “thỏa thuận” được với cán bộ thuế là công việc quan trọng. Điều này cho thấy, doanh nghiệp hiện nay phải nộp rất nhiều các khoản thuế, phí, và nếu “thỏa thuận” được với cán bộ thuế, nhiều khoản họ sẽ được nộp ở khung khá thấp!

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp vùng ĐBSCL than phiền việc tiếp cận đất đai đang khó khăn so với nhiều vùng miền khác. Việc bồi thường đất đaicũng được họ đánh giá là chưa thỏa đáng. Đồng thời, doanh nghiệp mất nhiều thời gian để tìm hiểu chính sách pháp luật…

Tuy nhiên nếunhìn chungtheo chỉ số PCI năm 2017 vừa được công bố vào tháng 3, thì vùng ĐBSCL tiếp tục có số tỉnh nằm trong nhóm tốt của cả nước. ĐBSCL có tới 5/10 tỉnh thuộc nhóm điều hành tốt nhất và luôn là nơi có điểm số trung bình PCI cao nhất trong 6 vùng trên cả nước liên tục từ năm 2014 trở lại đây. Việc nỗ lực cải thiện cho thấy PCI đang có ảnh hưởng lớn đối với chính sách và điều hành quản lý của các tỉnh ĐBSCL.

Thanh Hồ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBSCL: Còn hơn 50% doanh nghiệp muốn ‘thỏa thuận’ với cán bộ thuế