Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Đà Nẵng phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Mậu Tuất.

Đến Đà Nẵng chơi gì xem gì trong dịp Tết Mậu Tuất?

Tiểu Vũ | 16/02/2018, 01:42

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Đà Nẵng phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Mậu Tuất.

Xem pháo hoa đêm giao thừa vào lúc 0 giờ đêm giao thừa và rạng sáng mùng 1 tết tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu và Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang.

TP. Đà Nẵng trang hoàng đẹp mắt để đón xuân mới Mậu Tuất

- Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa từ 22 giờ - 24 giờ tại công viên bờ đông cầu Rồng.

- Hái lộc đầu Xuân từ 3 ông Phước, Lộc, Thọ tại Công viên 29.3 vào lúc 8 giờ 30 từ mùng 1 đến mùng 3 tết.

- Biểu diễn múa lân sư rồng chào xuân vào lúc 14 giờ 30 mùng 1 tết tại Công viên 29.3.

- Thi đấu và biểu diễn Cờ người tại Công viên 29.3 vào lúc 16 giờ mùng 2 tết.

Một góc TP.Đà Nẵng chiều 30 tết Mậu Tuất

- Chương trình nghệ thuật Chào xuân của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tại Công viên 29.3 lúc 8 giờ 30 và 16 giờ 30 mùng 4, 16 giờ mùng 5 và 19 giờ 30 mùng 6 tết.

- Hô hội bài chòi tại Công viên 29.3, lúc 8 giờ 30 từ mùng 1 đến mùng 6 tết.

- Hái lộc đầu Xuân tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 24 Trần Phú) lúc 8 giờ mùng 1.

- Tham quan và nhận quà đầu năm tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn) lúc 8 giờ mùng 1 tết.

- Xem bài chòi tại khu phía nam bờ đông cầu Rồng từ 17 giờ - 21 giờ 30 ngày mùng 2 và mùng 3 tết.

- Xem biểu diễn của CLB Kèn hơi tại bờ tây cầu Rồng (khu vực đối diện Bảo tàng Chăm) lúc 19 giờ 45 đến 20 giờ 45 tối mùng 3 tết.

- Trưng bày Báo Xuân từ 22 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêngtại Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng (mở cửa từ 8 giờ).

- Cuộc thi Tài năng nghệ thuật thành phố (19 giờ mùng 6), tại công viên bờ đông cầu Rồng.

- Âm nhạc đường phố, từ 19 giờ 30 - 21 giờ (mùng 9 tết) tại công viên phía nam, bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm).

Thiếu nữ Đà Nẵng chụp hình bên đường hoa

Các điểm vui chơi tại Đà Nẵng:

1. Du xuân ngắm hoa, đoạn từ 42 Bạch Đằng đến công viên hai bên đuôi cầu Rồng.

2. Hội hoa xuân tại Công viên 29.3.

3. Tham quan các Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

4. Xem phim tại các rạp Lê Độ, hệ thống CGV tại Trung tâm Thương mại Vincom, Lotte, Co.op Mart…

Tiểu Vũ (T.H)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đến Đà Nẵng chơi gì xem gì trong dịp Tết Mậu Tuất?