Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - một trong những ông lớn ngành dầu khí, tổng doanh thu hợp nhất của PVN trong nửa đầu năm đạt 168.000 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 23.600 tỷ đồng.

Đến thời 'ông lớn' ngành dầu khí phải chịu thất thu?

Một Thế Giới | 02/07/2015, 16:29

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - một trong những ông lớn ngành dầu khí, tổng doanh thu hợp nhất của PVN trong nửa đầu năm đạt 168.000 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 23.600 tỷ đồng.

Báo cáo tại buổi Sơ kết Tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2015, ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, 6 tháng đầu năm 2015, ngành dầu khí đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra. 
Tính đến hết tháng 5 năm 2015, PVN đã tiến hành thi công 13 giếng khoan thăm dò, thẩm lượng, trong đó có 8 giếng khoan đã kết thúc, 1 giếng khoan treo giếng tạm thời và 4 giếng khoan đang thi công. 
Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 6 đạt 2,54 triệu tấn, tăng 13,6% so với kế hoạch. Tính chung 6 tháng đạt 14,9 triệu tấn, vượt 1,23 triệu tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.
Về sản lượng khai thác dầu thô, tháng 6 tập đoàn đã khai thác được 1,59 triệu tấn, nếu tính 6 tháng đạt 9,26 triệu tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai thác dầu thô trong nước 6 tháng đạt 8,38 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác khí đạt 5,53 tỷ mét khối. Ngoài ra, sản xuất xăng dầu đạt 3,48 triệu tấn. Sản xuất điện đạt 14,49 tỷ kWh; sản xuất đạm đạt 797.000 tấn.
Tuy nhiên, ông Đỗ Chí Thanh cũng cho biết, mặc dù các chỉ tiêu về sản xuất đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong 6 tháng năm 2015 giảm do tác động của giá dầu thô. 
Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của PVN trong nửa đầu năm đạt 168.000 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 23.600 tỷ đồng. Như vậy, cũng như một số ông lớn ngành dầu khí khác, PVN đã phải chịu thất thu trong 6 tháng đầu năm 2015.
Theo lý giải của ông Thanh, tuy sản lượng khai thác dầu, khí, đạm... đều tăng nhưng do giá dầu thấp đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn. Trong 6 tháng, giá dầu dao động từ 63-65 USD/thùng thấp hơn mức dự tính từ đầu năm là 100 USD/thùng. 
Lãnh đạo PVN cũng chia sẻ, trong năm nay Tập đoàn sẽ khai thác dầu vượt 1 triệu tấn so với kế hoạch từ đầu năm nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô mà Chính phủ giao.
Sau khi nghe lãnh đạo PVN báo cáo, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh, việc khai thác dầu có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất công nghiệp và kinh tế nói chung. Tuy nhiên, con số mà PVN đưa ra còn phải cân nhắc thêm nữa.
Khi xây dựng kế hoạch cho năm 2015, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức khoảng 6,2% đã tính kế hoạch khai thác dầu thô trong nước khoảng 14,74 triệu tấn và dự kiến giá dầu thô là 102 USD/thùng (tương đương 700 USD/tấn). 
Tuy nhiên, do giá dầu từ đầu năm đã giảm mạnh so với dự kiến từ đầu năm nên trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ 6 tháng đầu năm đã giao cho Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch giao nhằm khai thác dầu vượt kế hoạch từ đầu năm. 
Thụy Miên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
1 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đến thời 'ông lớn' ngành dầu khí phải chịu thất thu?