Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, hiện nay Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch còn khống chế tuyển sinh thí sinh hộ khẩu TP là lỗi thời, làm hạn chế nguồn đầu vào, cản trở sự phát triển của nhà trường.

'ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải bỏ ngay tuyển sinh theo hộ khẩu'

Hồ Quang | 22/02/2017, 20:01

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, hiện nay Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch còn khống chế tuyển sinh thí sinh hộ khẩu TP là lỗi thời, làm hạn chế nguồn đầu vào, cản trở sự phát triển của nhà trường.

Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tại buổi làm việc với Trường ĐHY khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) vào chiều nay (22.2).

Báo cáo tại buổi làm việc tại Trường ĐH Y khoa Phạm Thạch cho biết hiện nay nguồn thu của trường này ngày càng giảm, chủ yếu thu từ đào tạo hệ bác sĩ liên thông. Ngân sách thành phố hỗ trợ cho trường để thực hiện nhiệm vụ đào tạo giảm dần từ 18 triệu đồng/năm/sinh viên, đến nay chỉ còn khoảng 10 triệu đồng/năm/sinh viên. Do đó mức thu nhập của cán bộ của trường còn thấp,bình quân mỗi người khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, theo PGS.TS Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng Trường ĐHY khoa Phạm Ngọc Thạch, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy một số chuyên ngành của trường còn gặp khó khăn, diện tích của trường còn nhỏ hẹp.

“Hiện quy hoạch xây dựng cơ sở mới của trường tại xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) với 33ha đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vì còn vướng 10 hộ dân chưa có biện pháp tháo gỡ”, ông Xuân cho hay.

Định hướng hoạt động, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đề nghị nhà trường phải tiến nhanh đến việc tự chủ, không phụ thuộc vào ngân sách TP nữa.

“Nhà trường cứ chờ vào ngân sách TP thìkhông thể nào đổi mới được, phải tự chủđể chăm lo, nâng cao thu nhập gấp đôi cho giảng viên. Trong năm học 2017-2018 tới nhà trường phải thực hiện việc tự chủ tài chính này đểkhẳng định ưu thế, sự khác biệt hơn so với những trường y khác”, Ông Thăng cho biết TP không thể baocấp tràn lan như hiện nay. Ngân sách TP chỉ tập trung lo cho con em gia đình nghèo, gia đình chính sách... còn các đối tượng khác phải đóng tiền theo đúng giá quy định để tránh ỷ lại.

Theo ông Thăng, hiện nay Trường ĐHY khoa Phạm Ngọc Thạch còn khống chế tuyển sinh thí sinh hộ khẩu TP là lỗi thời, làm hạn chế nguồn đầu vào, cản trở sự phát triển của nhà trường.

"Nhà trường cần bỏ ngay quy định tuyển thí sinh hộ khẩu TP để tăng nguồn đầu vào, tăng thu nhập cho nhà trường. Đây cũng là điều góp phần giúp nhà trường tự chủ tài chính tốt hơn”, ôngThăng đề nghị.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải bỏ ngay tuyển sinh theo hộ khẩu'