Từ vỉa hè vừa bước xuống đường đi qua bên kia chợ, người đàn bà bất ngờ bị xe ba gác máy chạy với tốc độ cao cán ngang chân trái, gây dập nát lóc da, cơ trên diện rộng lộ xương ra ngoài. Nạn nhân đối diện với nguy cơ hoại tử chi phải cắt bỏ chân trái.

Đi bộ đến chợ, người đàn bà bị xe ba gác tông suýt cưa chân

Hồ Quang | 22/03/2019, 06:37

Từ vỉa hè vừa bước xuống đường đi qua bên kia chợ, người đàn bà bất ngờ bị xe ba gác máy chạy với tốc độ cao cán ngang chân trái, gây dập nát lóc da, cơ trên diện rộng lộ xương ra ngoài. Nạn nhân đối diện với nguy cơ hoại tử chi phải cắt bỏ chân trái.

Theo người nhà của bà Đ.T.D.(56 tuổi, ngụ ở quận 2, TP.HCM) trong lúc đang đi bộ từ vỉa hè, vừa bước xuống đường để chuẩn bị qua chợ mua đồ ăn cho gia đình, bất ngờ một chiếc xe ba gácchạy với tốc độ cao tông trúng người, cán ngang chân trái gây dập nát lóc da, cơ trên diện rộng lộ xương ra ngoài.

Bà D. được mọi người chuyển đến Bệnh viện quận 2 ( TP.HCM) để cấp cứu. Tại đây, qua thăm khám các bác sĩ phát hiện toàn bộ da ở chân trái của bệnh nhân bị lóc ra, cơ trên diện rộng để lộ xương vùng cẳng chân trái.

Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo - Khoa Ngoại Chấn thương cho biết khi nhập viện bệnh nhân sốc chấn thương, bàn chân đã chuyển sang màu tím (dấu hiệu thiếu máu), người lơ mơ, hoảng loạn, cẳng chân trái dập nát, chảy máu lượng nhiều. Ngoàibị chấn thương rất nặng ở chân trái, bệnh nhân còn bị chấn thương sọ não.

Các bác sĩ nhận định bệnh nhân đang đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử phải đoạn bỏ chi.“Vết thương ở cẳng chân trái của bệnh nhân đang gây chèn ép, tắc hoàn toàn mạch máu có nguy cơ hoại tử phải đoạn bỏ chi nếu không can thiệp sớm”, bác sĩ Bảo chia sẻ

Trước tình hình đó, các bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ê kíp phẫu thuật tiến hành cắt lọc hoại tử, giải phóng vị trí bị chèn ép giúp mạch máu lưu thông trở lại đồng thời khâu vết thương dùng da che phủ vùng bị tổn thương.

“Rất may mắn, bệnh nhân không bị đứt các mạch máu lớn nên bệnh nhân không phải truyền quá nhiều máu. Hiện sau 1 tuần phẫu thuật, đến chiều nay (21.3) vùng cẳng chân của bệnh nhân đã hồng hào, máu lưu thông tốt, sức khỏe của người bệnh dần bình phục”, bác sĩ Bảo cho biết.

Theo Bệnh viện quận 2 trong thời gian qua, khu vực trên địa bàn quận thường xuyên xảy tai nạn giao thông, nhiều trường hợp bệnh nhân bị đa chấn thương, vỡ tạng, nguy cơ tử vong cao đã chuyển đến bệnh viện cầp cứu. May mắn là sau khi nhận được chuyển giao kỹ thuật ở bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện quận 2 đã xử lý thành công nhiều ca nặng mà nếu phải chuyển lên tuyến trên là có thể tử vong trên đường đi.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đi bộ đến chợ, người đàn bà bị xe ba gác tông suýt cưa chân