Báo cáo mật của công tố viên Bỉ kết luận điệp viên Anh làm theo lệnh của chính phủ London, xâm nhập máy tính của tập đoàn viễn thông Belgacom (nay là Proximus) trong ít nhất hai năm.

Điệp viên Anh tấn công mạng công ty viễn thông Bỉ

Cẩm Bình | 23/09/2018, 06:36

Báo cáo mật của công tố viên Bỉ kết luận điệp viên Anh làm theo lệnh của chính phủ London, xâm nhập máy tính của tập đoàn viễn thông Belgacom (nay là Proximus) trong ít nhất hai năm.

Theo báo cáo được giới truyền thông Bỉ tiết lộ, tin tặc tiến hành hoạt động xâm nhập bắt đầu từ năm 2011 và đã dừng tay trước khi bị phát hiện vào tháng 8.2013. Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geens khẳng định hội đồng an ninh quốc gia do Thủ tướng Charles Michel đứng đầu sẽ bàn luận về thông tin này.

Chiến dịch gián điệp mang tên Socialist. Điệp viên Anh sử dụng tin nhắn LinkedIn giả nhắm vào máy tính của những nhân viên Belgacom làm việc trong mảng bảo mật và bảo trì hệ thống viễn thông. Công ty Dịch vụ truyền tải Belgacom (BCIS) trực thuộc Belgacom là mục tiêu bị tập trung xâm nhập.

Hoạt động này giúp tin tặc truy cập vào thông tin liên lạc tại trụ sở chính của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels cũng như một số tổ chức quan trọng như Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu.

Báo cáo xác định hoạt động gián điệp được ủy quyền bởi cấp cao nhất chính phủ Anh, tuy nhiên do không có đủ bằng chứng nên không thể truy tố bất cứ cá nhân nào.

Tài liệu mật được Edward Snowden công bố cho biết Tổng bộ Thông tin chính phủ Anh (GCHQ) đứng sau chiến dịch Socialist nhắm vào tập đoàn Belgacom - Ảnh: Daily Mail

Năm 2013, “người thổi còi” Edward Snowden từng công bố tài liệu mật về hoạt động của Tổng bộ Thông tin chính phủ Anh (GCHQ). Theo tài liệu thì GCHQ chính là đơn vị đứng sau chiến dịch Socialist nhắm vào tập đoàn Belgacom.

Thủ tướng Bỉ thời điểm đó là ông Elio di Rupo cam kết thực hiện “những biện pháp thích hợp” nếu vụ việc được xác nhận dính líu đến nước ngoài.

Cẩm Bình (theo The Guardian)
Bài liên quan
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Luật KH-CN (sửa đổi): Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm trưởng ban
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 20.2.2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH-CN) (sửa đổi).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
EU từ bỏ mục tiêu giảm thuốc trừ sâu, nông sản Việt 'dễ thở'
Liên minh châu Âu (EU) chính thức từ bỏ kế hoạch gây tranh cãi về việc cắt giảm thuốc trừ sâu, theo xác nhận từ Ủy viên Nông nghiệp Christophe Hansen.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điệp viên Anh tấn công mạng công ty viễn thông Bỉ