Sở Y tế tỉnh An Giang nhận định, điều dưỡng khoa Khám bệnh của Bệnh viện Tịnh Biên đã phản ứng chậm trong ca tiếp nhận bé trai 11 tháng tuổi bị bệnh nặng. Và người nhà bệnh nhi cũng có lỗi khi không báo cho nhân viên y tế biết về tình trạng sức khỏe của con mình.

Điều dưỡng và người nhà đều có lỗi trong vụ bé 11 tháng tuổi tử vong

Duy Khang | 17/08/2016, 11:33

Sở Y tế tỉnh An Giang nhận định, điều dưỡng khoa Khám bệnh của Bệnh viện Tịnh Biên đã phản ứng chậm trong ca tiếp nhận bé trai 11 tháng tuổi bị bệnh nặng. Và người nhà bệnh nhi cũng có lỗi khi không báo cho nhân viên y tế biết về tình trạng sức khỏe của con mình.

Trao đổi với phóng viên sáng 17.8, ông Dương Hoàng Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản của Sở Y tế An Giang về việc xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ bé Nguyễn Văn Hậu (11 tháng tuổi) tử vong. Văn bản này cũng là thông báo của ngành y tế An Giang gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Y tế.

“2 điều dưỡng của khoa khám cũng có lỗi, không đánh giá chính xác tình trạng của bệnh nhân để có hướng xử lý kịp thời. Trong trường hợp này lẽ raphải đưa ngay vào phòng cấp cứu nhưng điều dưỡng lại xử lý bằng cách thông quacác thủ tục tiếp nhận bệnh thông thường để khám”, bác sĩ Dũng nói.

“Vài ngày tới chúng tôi sẽ họp để đưa ra hình thức kỷ luật hợp lý đối với 2 điều dưỡng”, lãnh đạo Bệnh viện Tịnh Biên khẳng định.

Theo Sở Y tế, cha của béHậu là ông Nguyễn Văn Danh (tạm trú khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên) cũng có lỗi khi không báocho nhân viên y tế biết về tình trạng sức khỏe của con mình. Khi bé có dấu hiệu bất thường, người cha mới hô hoán để mọi người đưa bệnh nhi vào phòng cấp cứu là quá muộn.

Sở Y tế An Giang cũngchỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Tịnh Biên phải đến nhà của bệnh nhi để chia sẻ mất mát quá lớn của gia đình, miễn tiền viện phí.

Trước đó, sáng 29.7, vợ chồng ông Danh đưa 2 con vào khoa Khám bệnhcủa Bệnh viện Tịnh Biên. Điều dưỡng tên Thiện tiếp nhận ca bệnh,lấy dấu hiệu sinh tồn, lúc này béHậutỉnh nhưng đang sốt cao (40 độ C).Nam điều dưỡng sau đó hướng dẫn gia đình mua thuốc hạ sốt (Paracetamol dạng sủi) nhưng bé chưa uống thuốc đã lên cơn co giật.

Sau đó, điều dưỡng đãđưa bé vào phòng khám, bác sĩ thấy tình trạng bệnh nặng nên chuyển sang khoa Cấp cứu nhưng béHậu đãkhông qua khỏi.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều dưỡng và người nhà đều có lỗi trong vụ bé 11 tháng tuổi tử vong