Ngày 18.11, đoàn thiện nguyện của tạp chí Một Thế Giới và Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã đến tặng quà cho các hộ dân tại thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền và huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đoàn Một Thế Giới giúp đồng bào bị bão lũ tại Thừa Thiên - Huế

Nhà báo Nguyễn Công Khế | 18/11/2020, 19:00

Ngày 18.11, đoàn thiện nguyện của tạp chí Một Thế Giới và Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã đến tặng quà cho các hộ dân tại thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền và huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

tu-thien1.jpg
Đoàn thiện nguyện của tạp chí Một Thế Giới và Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên trao quà cho các hộ dân

Tại Hương Trà, đoàn đã tặng cho 2 hộ dân là gia đình bà Lê Thị Hoa và ông Võ Văn Tỵ (sống ven sông bằng nghề đánh cá), mỗi hộ 50 triệu đồng.

Tại Quảng Điền, đoàn tặng 2 hộ, mỗi hộ 25 triệu đồng, là gia đình bà Lương Thị Hằng và Nguyễn Thị Đông. Cả 2 người đều lớn tuổi và mất khả năng lao động, lại đang nuôi con bị tâm thần.

tu-thien2.jpg
tu-thien3.jpg
Nhà báo Nguyễn Công Khế đại diện đoàn trao quà cho các hộ dân bị bão lũ tại Thừa Thiên - Huế

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến huyện A Lưới, một huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc Tà Ôi. Tại đây, đoàn đã trao cho hộ gia đình Lê Hồng Thủa 50 triệu đồng để xây lại nhà mới sau khi nhà cũ bị gió bão quật ngã hoàn toàn.

Tại xã Quảng Nhâm, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu đã đến tận nơi chứng kiến lễ trao quà của đoàn.

Trên đường đi A Lưới, đoàn đã băng qua nhiều đoạn đường sạt lở nghiêm trọng, tưởng chừng không thể vượt qua được.

tu-thien4.jpg
Đoàn đã băng qua nhiều đoạn đường sạt lở nghiêm trọng

Nhiều người dân sau khi nhận được quà đã gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm: bác sĩ Đạo tại Nam California, anh Chiêu Lee's Sandwihces và bạn bè ở Mỹ cũng như các nhà hảo tâm trong nước. Đại diện các nhà hảo tâm đi cùng có ông Phan Quốc Việt, người đã sáng chế ra bộ kit xét nghiệm COVID-19.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã gặp đoàn để cảm ơn Một Thế Giới và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn Một Thế Giới giúp đồng bào bị bão lũ tại Thừa Thiên - Huế