Bốn đoàn tàu tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến từ Nhật Bản về TP.HCM cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Đoàn tàu metro trễ hẹn về TP.HCM vì bão

P.V | 30/11/2021, 21:31

Bốn đoàn tàu tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến từ Nhật Bản về TP.HCM cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Theo kế hoạch, ngày 28.11 và 5.12, bốn đoàn tàu metro số 8, 9, 10, 11 chia thành 2 đợt sẽ lần lượt cập cảng Khánh Hội (quận 4).

Tuy nhiên do thời tiết xấu, 2 đoàn tàu 8 và 9 đã rời cảng Kudamatsu (Nhật Bản) đang phải neo đậu ở Hồng Kông để tránh bão. Do đó, thời gian tàu cập cảng Khánh Hội dự kiến lùi tới 6 - 7.12. Đoàn tàu 10 và 11 cũng sẽ lùi thời gian dự kiến về tới TP.HCM đến ngày 7 - 8.12.
Với 4 đoàn tàu nói trên, tuyến metro số 1 của TP.HCM sẽ có tổng cộng 11 trong tổng 17 tàu được đưa về.

Hiện nay, các đoàn tàu đang được đặt tại depot Long Bình để chờ triển khai công tác chạy thử. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, việc thử nghiệm tàu thực hiện theo từng giai đoạn, đầu tiên tàu chạy trong phạm vi depot, sau đó trên tuyến chính. Song song thử nghiệm tàu, các hệ thống hỗ trợ như điện, thông tin tín hiệu (điều khiển tàu), đường ray... cũng được kiểm tra.

Tất cả đoàn tàu của tuyến đường sắt đô thị này đều sản xuất tại Nhật Bản, trong đó giai đoạn đầu khai thác loại 3 toa, dài 61,5m, chở 930 khách (đứng, ngồi). Tàu thiết kế tốc độ 110 km/giờ (đoạn trên cao) và 80 km/giờ (đoạn ngầm). Với khoảng cách trung bình giữa các ga chỉ hơn một km, khi khai thác các tàu dự kiến chạy vận tốc 40 km/giờ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM sẽ có 2 trạm cấp cứu đường không, đường thủy và 3 trung tâm cấp cứu 115
một giờ trước Thông tin Y học
UBND TP.HCM vừa phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP.HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, trong đó, có 2 trạm cấp cứu đường không, đường thủy và 3 trung tâm cấp cứu 115.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn tàu metro trễ hẹn về TP.HCM vì bão