Sau nửa năm chém mẹ vợ bị thương tích, Kuang Wenliang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị công an Kiên Giang đề nghị truy tố tội “Giết người”.

Đổi tội danh con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ

Duy Khang | 17/03/2017, 07:53

Sau nửa năm chém mẹ vợ bị thương tích, Kuang Wenliang (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị công an Kiên Giang đề nghị truy tố tội “Giết người”.

Ngày 16.3, công an tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ cùng kết luận điều tra sang cơ quan công tố cung cấp và đề nghị truy tố Kuang Wenliang (tạm trú xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, H.Gò Quao) về tội “Giết người”. Nạn nhân Nguyễn Thị Mum (52 tuổi) là mẹ vợ của chàng rể người Trung Quốc này.

Theo cơ quan điều tra, 1 năm trước con gái bà Mum kết hôn với Kuang Wenliang rồi sang Trung Quốc sống tại tỉnh Giang Tây. Tháng 10.2016, vợ chồng này nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích tìm vợ cho anh Yao Dapeng - là bạn cùng xóm với Kuang Wenliang.

Khi về đến nhà bà Mum, vợ Kuang Wenliang giới thiệu 1 phụ nữ ly dị chồng là Thị Thu để Yao Dapeng cưới. Anh này không chịu cưới Thị Thu vì người này vừa ly dị chồng và có 1 đứa con.

Kuang Wenliang sau đó kêu vợ tìm thêm 1 phụ nữ khác để giới thiệu cho bạn của anh ta nhưng không được nên 2 người cãi nhau. Lúc này, bà Mum tưởng Kuang Wenliang chửi con gái mình nên ra dấu kêu vợ chồng Chi với Yao Dapeng về Trung Quốc.

“Có lẽ do bất đồng ngôn ngữ, Wenliang hiểu lầm mẹ tôi muốn đuổi anh ta về nước nên đem lòng thù hận. Thực tình, mẹ tôi chẳng nói gì cả. Mẹ tôi chỉ vào chiếc xe đò và nói là sao đặt vé xe mà không đi giờ lại ngồi cãi nhau. Mọi chuyện chỉ có vậy mà thôi, vấn đề là giữa tôi và anh ta có những chuyện không thể hòa giải được”, chị C., vợ Wenliang, cho biết.

Khi đến TP.HCM, Kuang Wenliang thuyết phục được Yao Dapeng nên vợ chồng họ quay lại Gò Quao để cưới Thị Thu. Tuy nhiên, khi về đến Gò Quao thì vợ Kuang Wenliang bỏ sang nhà bạn ngủ và không về…

Khoảng 3h ngày 29.10.2016, Kuang Wenliang cầm dao đến chỗ ngủ của bà Mum thì người mẹ vợ thức giấc. Bà Mum thức giấc và vén mùng bước ra ngoàila lớn thì chàng rể vung dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Quá hoảng sợ, bà Mum bỏ chạy và kêu cứu thì Kuang Wenliang chạy ra ruộng trốn cho đến sáng thì bị công an bắt.

Bà Mum bị thương tích khá nặng, phải nằm viện hơn 1 tuần. Hoàn cảnh gia đình bà Mum rất khó khăn, gia tài của vợ chồng bà chỉ là căn nhà trống toác, xiêu vẹo và vài công ruộng mùa được, mùa mất. Vợ chồng bà Mum có 3 người con gái, 2 người chị của C. đã có gia đình, cuộc sống cũng khó khăn. Ngoài lo cho con cái, bà Mum còn lo cho mẹ chồng tuổi đã cao sức yếu. Chồng của bà Mum sức khỏe kém nên cuộc sống gia đình lại càng khốn khó.

Lúc đầu, công an Kiên Giang khởi tố Kuang Wenliang về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì nạn nhân chỉ bị tổn hại sức khỏe chưa đến 30%. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy Kuang Wenliang có hành vi “Giết người” nên công an Kiên Giang khởi tố chuyển đổi tội danh.

“Wenliang rất keo kiệt, mỗi lần có việc cần tiền tôi đều xin tiền của mẹ chồng. Bà rất tốt và không hề từ chối tôi. Thực ra, Wenliang chưa động tay động chân với tôi nhưng tính cách của anh ta rất nóng nảy. Khi tức giận, anh ta thường đe dọa sẽ cắt cổ người gây chuyện.

Có lần anh ta nghe chuyện gần nhà có cô dâu Việt bỏ trốn, anh ta liền dọa tôi rằng, nếu tôi trốn đi, anh ta sẽ cắt cổ tôi. Càng sống, tôi càng chán nản với người chồng như thế này”, C. nói.

Hàm Yên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 18.4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ ngành, cơ quan trung ương, các tỉnh thành, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi tội danh con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ