Cho rằng mức xử phạt 40 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu “chặt chém” người dân sau bão là chưa đủ sức răn đe, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo đóng cửa ngay cửa hàng này.

Đóng cửa cây xăng tăng giá 'chặt chém' người dân sau bão

Quang Cường | 20/09/2017, 18:21

Cho rằng mức xử phạt 40 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu “chặt chém” người dân sau bão là chưa đủ sức răn đe, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo đóng cửa ngay cửa hàng này.

Hà Tĩnh: Nâng giá để 'chặt chém' dân sau bão, cửa hàng xăng dầu bị phạt 40 triệu đồng

Chiều 20.9, ông Nguyễn CựDũng, Phó giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch tỉnh, đơn vị này đã đình chỉ hoạt động của cửa hàng xăng dầu Trâm Cự thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thủy Sinh (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) do đã tự ý tăng giá bán để “móc túi” người dân sau bão số 10.

Trước đó, chiều 18.9, cơ quan QLTT Hà Tĩnh nhận được tin báo từ người dân về việc cửa hàng xăng dầu Trâm Cự đã tự ý tăng giá bán so với giá niêm yết công khai.

Qua kiểm tra trực tiếp tại cửa hàng xăng dầu Trâm Cự, cán bộ QLTT đã phát hiện và ghi nhận bằng chứng cửa hàng này đang bán giá cao hơn mức giá được niêm yết 1.000/lít.

Chủ cây xăng Trâm Cự giải thích lý do bán giá cao hơn mức niêm yết theo quy định là do phải bù lỗ cho chi phí vận hành máy nổ vì bão số 10 gây mất điện.

Cơ quan QLTT Hà Tĩnh không chấp nhận lý do này và đã xử phạt hành chính chủ cây xăngTrâm Cự 40 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cho rằng mức phạt này chưa đủ sức răn đe đối với các cơ sở kinh doanh khác nên đã chỉ đạo Sở Công Thương đình chỉ hoạt động của cửa hàng này.

Quang Cường
Bài liên quan
Đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Tí Bo sau vụ bạo hành trẻ
Liên quan đến vụ bạo hành tại lớp mẫu giáo Tí Bo ( phường Linh Đông, TP. Thủ Đức), chiều 25.4 bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) TP. Thủ Đức (TP.HCM) cho biết lớp mầm non này đã bị đình chỉ hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp trong tháng 5
Tại chỉ thị mới, Thủ tướng yêu cầu tháng 5.2024 Bộ Công Thương phải trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đóng cửa cây xăng tăng giá 'chặt chém' người dân sau bão