Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã gửi thư khen lãnh đạo Công an tỉnh và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá án vụ cướp ngân hàng Vietcombank.

Đồng Nai: Khen thưởng tập thể và cá nhân phá vụ cướp ngân hàng

Hoàng Phúc | 13/09/2022, 14:10

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã gửi thư khen lãnh đạo Công an tỉnh và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá án vụ cướp ngân hàng Vietcombank.

hinh1.jpg
Ông Quảng Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy cho Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 13.9, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố và trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và các quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia truy bắt, điều tra ban đầu vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 8.9 tại Phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chúc mừng và biểu dương chiến công của Công an tỉnh Đồng Nai cũng như khen ngợi sự phối hợp, hỗ trợ rất kịp thời của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, mưu trí của các cán bộ cũng như tinh thần, ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc nhanh chóng truy tìm và bắt giữ đối tượng, thu hồi vũ khí, tài sản thiệt hại, bước đầu làm rõ vụ án cướp ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

“Chiến công của các lực lượng công an đã kịp thời trấn an dư luận, tạo niềm tin trong nhân dân đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đảo bảo tính nghiêm minh của pháp luật”, ông Dũng nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 8.9, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo về việc một đối tượng sử dụng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lúc gây án bên trong ngân hàng có 20 người đang giao dịch.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, đối tượng có súng nên khi phát hiện sự việc, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Kết quả kiểm đếm tiền trong ngày giao dịch thì đối tượng đã cướp khoảng 900 triệu đồng.

hinh2.jpg
Đối tượng Lê Huy Dũng (áo sọc) lúc bị bắt

Ngay sau vụ cướp, thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang - Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Song song công tác điều tra truy vết “nóng” đối tượng, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự, ma túy có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng gây án và có biểu hiện nghi vấn, bất minh về thời gian trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định rằng đối tượng này gây án một mình và sử dụng xe mô tô hiệu Sirius màu đỏ đen. Quá trình lên danh sách rà soát và sàng lọc nghi phạm thì lực lượng truy bắt đã xác định được đối tượng gây án.

Vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 11.9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục C02, Cục A06 - Bộ Công an tiến hành bắt giữ đối tượng gây án Lê Huy Dũng, sinh năm 1988, ngụ tại ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Dũng cũng khai nơi cất giấu súng, tiền, phương tiện sử dụng để gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, thu giữ 1 khẩu súng loại rulo màu đen, 1 xe mô tô hiệu Sirius màu đỏ đen biển số 23D1-034.25 và tiền cùng các phương tiện mà đối tượng sử dụng đi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do cần tiền trả nợ nên lên phương án thực hiện cướp ngân hàng. Hiện Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ cướp, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng công tác bảo vệ ở ngân hàng còn lỏng lẻo. Do đó, Công an tỉnh cùng các ngân hàng trên địa bàn rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhất là khâu làm nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ tại các điểm giao dịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai: Khen thưởng tập thể và cá nhân phá vụ cướp ngân hàng