Ngay sau khi Một Thế Giới đăng tải phản ánh của người dân về việc dải phân cách cứng trên QL1A qua trạm thu phí BOT huyện Trảng Bom (Đồng Nai) có nhiều bất cập, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Đồng Nai: Thống nhất mở dải phân cách cứng trước trạm thu phí

Trịnh Thể | 23/02/2022, 22:10

Ngay sau khi Một Thế Giới đăng tải phản ánh của người dân về việc dải phân cách cứng trên QL1A qua trạm thu phí BOT huyện Trảng Bom (Đồng Nai) có nhiều bất cập, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

11cd88cc-1d36-43c4-b42e-29aaa5884f12.jpeg
Trạm thu phí BOT tuyến đường tránh TP.Biên Hoà qua huyện Trảng Bom (Đồng Nai)

Theo đó, ngày 23.2, Cục Quản lý đường bộ 4 đã cùng các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, phối hợp cùng với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường dải phân cách cứng phía đông BOT đường tránh TP.Biên Hoà.

Ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4 (Cục 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, Cục đã phối hợp Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, Ban An toàn giao thông tỉnh và chính quyền địa phương ở huyện Trảng Bom khảo sát hiện trường dải phân cách cứng phía đông trước trạm thu phí BOT đường tránh Biên Hoà.

Sau quá trình khảo sát, lấy ý kiến, Cục 4 và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã thống nhất cùng với chính quyền địa phương mở dải phân cách phía đông trước BOT đường tránh Biên Hoà để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có chỗ quay đầu xe.

Trước đó, Cục Giao thông đường bộ 4 đã 2 lần kiến nghị về việc thu hẹp, mở dải phân cách cứng phía đông trạm BOT đường tránh TP.Biên Hòa.


(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai: Thống nhất mở dải phân cách cứng trước trạm thu phí