Chiều 31.1, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy 8 ki ốt khu vực phía sau chợ Long Khánh xảy ra vào giữa trưa cùng ngày.

Đồng Nai: Trưa mùng 10, cháy 8 ki ốt ở khu chợ Long Khánh

Hoàng Phúc | 31/01/2023, 16:26

Chiều 31.1, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy 8 ki ốt khu vực phía sau chợ Long Khánh xảy ra vào giữa trưa cùng ngày.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 40 trưa cùng ngày, tại đường Trịnh Hoài Đức phường Xuân Trung, phía sau chợ Long Khánh bất ngờ một đám cháy bùng lên tại 1 ki ốt bán trái cây. Ngọn lửa sau đó lan ra 7 ki ốt khác xung quanh. Thời điểm 8 ki ốt bị cháy đều không có người bên trong do các tiểu thương nghỉ trưa.

z4073061512600_f4840988e1f8450fe-1675149066486.jpg
Lực lượng cứu hộ đang dập tắt đám cháy - Ảnh: Công an cung cấp

Khi phát hiện ra ngọn lửa, nhiều người dân và tiểu thương gần khu vực trên đã dùng các dụng cụ và hệ thống phun nước gia đình để dập lửa. Tuy nhiên, do trong bên trong các ki ốt chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên việc dập lửa bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP Long Khánh, Ban Chỉ huy Quân sự và phường Xuân Trung huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. 

Sau khoảng 45 phút, ngọn lửa được khống chế và dập tắt. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tài sản bên trong 8 ki ốt bị hư hỏng và thiệt hại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc.

Bài liên quan
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đối thoại với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp hợp tác xã năm 2024
Ngày 28.3, UBND tỉnh Đồng Nai tổ tổ chức Hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), DN hợp tác xã trên địa bàn Đồng Nai. Trong buổi sáng, lãnh đạo UBND tỉnh gặp gỡ các DN FDI và buổi chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh gặp gỡ DN hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai: Trưa mùng 10, cháy 8 ki ốt ở khu chợ Long Khánh