Hiện vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ trong đó cháy hoàn toàn 10 ki-ốt, còn 1 ki-ốt bị cháy một phần, ước tính tổng thiệt hại về tài sản hơn 2 tỉ đồng. Nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện.

Đồng Tháp: Cháy Chợ Vĩnh Thạnh, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Tô Văn-N.T | 30/08/2022, 21:36

Hiện vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ trong đó cháy hoàn toàn 10 ki-ốt, còn 1 ki-ốt bị cháy một phần, ước tính tổng thiệt hại về tài sản hơn 2 tỉ đồng. Nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện.

Tối 30.8, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã thông tin với báo chí, vụ hỏa hoạn xảy ra tại Chợ Vĩnh Thạnh (thuộc ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh) vào tối ngày 29.8, làm cháy 11 ki-ốt, không có thiệt hại về người nhưng ước tính tổng thiệt hại về tài sản trên 2 tỉ đồng.

“11 ki-ốt bị cháy, trong đó cháy hoàn toàn 10 ki-ốt, còn 1 ki-ốt bị cháy một phần. Nguyên nhân gây cháy có thể là do chập điện. Chúng tôi đã báo cáo tình hình lên cấp trên để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ ban đầu cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại”, vị lãnh đạo này thông tin với báo chí.

2-lap-vo-chay.jpg
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: N.T

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 29.8, xảy ra vụ cháy tại Chợ Vĩnh Thạnh. Ngọn lửa phát ra từ một ki-ốt bán hàng tạp hóa, sau đó lan nhanh sang một số ki-ốt lân cận. Lúc này, Chợ Vĩnh Thạnh vẫn còn người ra vào, các tiểu thương phát hiện cháy liền tri hô cùng người dân xung quanh dập lửa và gọi lực lượng chức năng hỗ trợ.

Các ki-ốt kinh doanh những mặt hàng dễ bắt lửa như vải, quần áo, tạp hóa… nên ngọn lửa bùng phát mạnh, xuất hiện cột khói cao hàng chục mét cùng nhiều tiếng nổ lớn.

Sau khi tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy tại Chợ Vĩnh Thạnh, Công an huyện Lấp Vò đã nhanh chóng điều động phương tiện, lực lượng cùng với Công an xã Vĩnh Thạnh và người dân đến tham gia chữa cháy.

Đến 19 giờ 30 ngày 29.8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Công an huyện còn huy động lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ người dân di dời hàng hóa đến nơi an toàn và làm công tác bảo vệ hiện trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp: Cháy Chợ Vĩnh Thạnh, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng