Tối 6.1, tại Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc Lễ hội hoa xuân năm 2023.

Đồng Tháp khai mạc lễ hội hoa xuân Sa Đéc năm 2023

Tô Văn | 06/01/2023, 21:42

Tối 6.1, tại Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã khai mạc Lễ hội hoa xuân năm 2023.

1-ba-sa1.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội hoa xuân năm 2023 - Ảnh: H.T

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Võ Thị Bình - Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc cho biết, lễ hội hoa xuân năm nay có ý nghĩa đặc biệt, được xem là nét khai xuân đầu tiên trong năm mới. “Lễ hội hoa xuân hàng năm mang đậm bản sắc truyền thống, góp phần giữ vững thương hiệu Làng hoa Sa Đéc”, bà Bình nói.

Cũng theo bà Bình, với sự phát triển đô thị, kinh tế - xã hội, Sa Đéc không chỉ dừng lại ở việc tổ chức Lễ hội hoa xuân mà còn hứa hẹn nhiều hoạt động nổi bật, đột phá trong sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là điều kiện, tiền đề để Sa Đéc tổ chức Festival Hoa lần thứ nhất vào dịp cuối năm 2023.

“Để đạt được điều này, Đảng bộ và chính quyền TP.Sa Đéc luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân quyết tâm thực hiện bằng tri thức, kinh nghiệm, trách nhiệm để tập trung phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả”, bà Bình nhấn mạnh.

Được biết, Lễ hội hoa xuân năm 2023 có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Thưởng lãm không gian hoa tại Làng hoa Sa Đéc; Hội thi hoa hồng đẹp và bonsai mai vàng; Hội thi trang trí cụm tiểu cảnh check-in du lịch; Thưởng thức hương vị đặc sản địa phương tại các gian hàng ẩm thực đường phố; Giới thiệu và trưng bày 102 món ăn và các loại bánh dân gian từ bột gạo Sa Đéc.

Ngoài ra, trong chương trình còn có hội chợ triển lãm thương mại, dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội để phục vụ du khách tham quan, mua sắm.

2-ba-sa2.jpg
Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho UBND TP.Sa Đéc với nội dung: "Sự kiện chế biến, công diễn 102 món ăn và bánh dân gian từ bột Sa Đéc cùng lúc" - Ảnh: H.T 

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Cuộc thi sáng tác các ca khúc kỷ niệm 10 năm thành lập TP.Sa Đéc; Hội thi nhiếp ảnh nghệ thuật và chụp ảnh đẹp bằng điện thoại di động chủ đề “Sa Đéc vào xuân”; Liên hoan các nhóm nhảy đường phố; Hội thi tiếng hát hay TP.Sa Đéc mở rộng; Giao lưu và khiêu vũ dưỡng sinh TP.Sa Đéc mở rộng; Giải bi sắt TP.Sa Đéc mở rộng; Lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp khai mạc lễ hội hoa xuân Sa Đéc năm 2023