Ông Trần Việt Thái (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Bắt nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia

Nhã Thanh | 05/01/2023, 19:40

Ông Trần Việt Thái (nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Ngày 5.1.2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Việt Thái (SN 1974, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia).

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Hoàng Linh (SN 1986, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia).

Cả 2 bị can nêu trên đều bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Bộ Công an, các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

anh-minh-hoa.jpg
Ảnh: Internet

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bà Nguyễn Lê Ngọc Anh (nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trong đó, có ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Bộ Công an, vụ án này liên quan đến việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong đại dịch COVID-19, nhằm trục lợi cá nhân. Bộ Công an xác định, có chuyến bay các bị can đã trục lợi hàng tỉ đồng; số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỉ đồng, hàng trăm nghìn USD.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ hôm 3.1.2023, theo Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an, số tiền đã kê biên, phong tỏa, các bị can đã nộp để khắc phục hậu quả là 80 tỉ đồng.

Bài liên quan
Nhiều khả năng số bị can vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu sẽ tăng trong thời gian tới
Số tiền đã kê biên, phong tỏa, các bị can nộp để khắc phục hậu quả thì vụ Việt Á hiện nay là 1.670 tỉ đồng và vụ giải cứu là 80 tỉ đồng. Nhiều khả năng là sẽ còn bị can, và số bị can sẽ tăng trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Bắt nguyên Đại sứ Việt Nam tại Malaysia