Đại diện hộ kinh doanh khai nhận số mèo còn sống sẽ được vận chuyển lên TP.HCM bán lại, còn số mèo chết ở kho lạnh sẽ được chuyển ra miền bắc để nấu cao.

Đồng Tháp: Phát hiện 4 tấn mèo đông lạnh chuẩn bị đưa ra miền Bắc nấu cao

Thành Luân - Tô Văn | 16/02/2023, 19:40

Đại diện hộ kinh doanh khai nhận số mèo còn sống sẽ được vận chuyển lên TP.HCM bán lại, còn số mèo chết ở kho lạnh sẽ được chuyển ra miền bắc để nấu cao.

Tối 16.2, theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, vào trưa 16.2, tại ấp Long Thành, xã Hòa Long (huyện Lai Vung), Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an huyện Lai Vung và Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh kiểm tra, phát hiện 1 kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật chứa khoảng 4 tấn mèo đã qua giết mổ làm sạch, 1 xe tải chứa 480 con mèo còn sống.

1-meo1.jpg
Khoảng 480 con mèo còn sống trên ô tô tải - Ảnh: Thành Luân
2-meo2.jpg
Tổ công tác tại hiện trường - Ảnh: Thành Luân

Cụ thể, hộ kinh doanh do Nguyễn Huy Quyền (SN 1984, ngụ tỉnh Hải Dương) làm chủ, có hành vi thu gom, vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y, kho lạnh bảo quản sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y, chưa chứng minh được nguồn gốc sản phẩm động vật.

Đại diện hộ kinh doanh là bà Trần Thị Ngân (SN 1960, ngụ tỉnh Hải Dương) khai nhận số mèo còn sống sẽ được vận chuyển lên TP.HCM bán lại, còn số mèo ở kho lạnh sẽ được chuyển ra miền bắc để nấu cao.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, đồng thời tiến hành phối hợp lực lượng chức năng địa phương tiêu hủy 4 tấn sản phẩm động vật mèo đông lạnh, giao cho cơ sở lưu nhốt 480 con mèo còn sống theo dõi tình trạng sức khỏe và tiêm ngừa phòng dịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp: Phát hiện 4 tấn mèo đông lạnh chuẩn bị đưa ra miền Bắc nấu cao