Dự án Công viên nghĩa trang An Phước Viên có diện tích khoảng hơn 70ha (thuộc xã An Phú và xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) với tổng vốn đầu tư khoảng 184 tỉ đồng đến nay vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để khởi công theo tiến độ đề ra.

Dự án công viên nghĩa trang 184 tỉ chậm tiến độ do doanh nghiệp bận cơ cấu nhân sự

Lê Đình Dũng | 26/07/2019, 14:31

Dự án Công viên nghĩa trang An Phước Viên có diện tích khoảng hơn 70ha (thuộc xã An Phú và xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) với tổng vốn đầu tư khoảng 184 tỉ đồng đến nay vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để khởi công theo tiến độ đề ra.

Trước tình hình trên, mới đây Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc triển khai dự án này.

Dự án Công viên nghĩa trang An Phước Viên được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, do Công ty CP xây dựng - dịch vụ Đô Thành thực hiện. Dự án được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt chủ trương đầu tưvàotháng 5.2017 với quy mô gồm: khu nhà ban quản lý và dịch vụ; khu dành cho hoạt động tưởng niệm, thờ cúng; khu tổ chức tang lễ; khu kỹ thuật; khu hỏa táng; công viên cây xanh...

Dự án được xây dựng trên khu đất thuộc xã An Phú và xã Hòa Kiến (TP.Tuy Hòa)có diện tích hơn 70ha (phần đất còn lại tại khu vực 2 của nghĩa trang Thọ Vức), tổng vốn đầu tư khoảng 184 tỉ đồng.

Theo báo cáo của các sở, ngành tỉnh Phú Yên, đến nay nhà đầu tư chưa tập trung thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư cũng như chưa ký quỹ đầu tư. Mặt khác, quyết tâm của nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án chưa thể hiện rõ... do vậy dự án chưa hoàn tất các thủ tục để khởi công xây dựng công trình theo tiến độ đề ra.

Giải trình việc này tại cuộc họp, chủ đầu tư cho biết: thời gian qua, công ty sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự, tổ chức nên ảnh hưởng đến việc triển khai dự án. Công ty cam kết sẽ tập trung thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư trong năm 2019, đến đầu năm 2020 tiến hành khởi công xây dựng.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với TP.Tuy Hòa, ông Nguyễn Chí Hiến yêu cầu nhà đầu tư báo cáo rõ thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để đưa vào thực hiện dự án, thực hiện ký quỹ đầu tư đúng quy định, tự nguyện thực hiện cam kết quyết tâm của nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết sẽ chấm dứt thực hiện dự án theo quy định.

Dự án Công viên nghĩa trang An Phước Viên hoàn thành sẽ góp phần vào thực hiện tiêu chí đưa thành phố Tuy Hòa lên đô thị loại 1.

Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự án công viên nghĩa trang 184 tỉ chậm tiến độ do doanh nghiệp bận cơ cấu nhân sự