Dự báo thời tiết ngày 28.3, miền Bắc có nền nhiệt độ giảm, vài nơi có mưa rào và giông, trong khi đó miền Nam trời nắng.

Dự báo thời tiết ngày 28.3: Miền Bắc mưa rét đầu tuần

Tuyết Nhung | 28/03/2022, 06:54

Dự báo thời tiết ngày 28.3, miền Bắc có nền nhiệt độ giảm, vài nơi có mưa rào và giông, trong khi đó miền Nam trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

ha-noi-mua-ret-1576660887132-15956355995911613774225.jpg

Trong đêm 27.3, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 27.3, ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Đêm 27.3, trong đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Ngày 28.3 gió giảm dần.

Khu vực Hà Nội ngày 28.3 có lúc có mưa rào và dông. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28.3:

Phía Tây Bắc Bộ

Sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ; cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày có mưa rào và giông vài nơi; đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Sáng có mưa rào rải rác và giông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội

Ngày không mưa, đêm có mưa rào và giông. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 22-24 độ.

Bài liên quan
Thời tiết ngày 24.1: Bắc Bộ có sương mù, mưa phùn
Ngày 24.1, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, trời lạnh. Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự báo thời tiết ngày 28.3: Miền Bắc mưa rét đầu tuần