Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất, ước đạt hơn 810.000 lượt trong ba tháng đầu năm, tăng 55% so với cùng kỳ 2022 và bằng 81% trước dịch.

Du khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất quý 1/2023

P.V | 30/03/2023, 18:52

Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất, ước đạt hơn 810.000 lượt trong ba tháng đầu năm, tăng 55% so với cùng kỳ 2022 và bằng 81% trước dịch.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 ước đạt hơn 895.000 lượt, giảm 4% so với tháng trước.

So với cùng kỳ 2022, lượng khách tháng này tăng hơn 20 lần, bằng 64% năm 2019. Tổng lượt khách quốc tế ước đạt 2,7 triệu lượt trong quý 1, gấp 30 lần so cùng kỳ năm trước, nhưng chỉ bằng 60% trước dịch.

Châu Á dẫn đầu lượng khách quý 1. Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất, ước đạt hơn 810.000 lượt trong ba tháng đầu năm, tăng 55% so với cùng kỳ 2022 và bằng 81% trước dịch. Thứ hai là Trung Quốc (gồm đại lục, Đài Loan và Hong Kong) với hơn 270.000 lượt nhưng còn cách xa con số 1,4 triệu lượt so cùng kỳ 2019.

Riêng thị trường khách quốc tế lớn nhất Đông Nam Á đến Việt Nam đứng đầu là Thái Lan với hơn 145.000 lượt trong ba tháng, tăng 96% so cùng kỳ năm ngoái và 116% với 2019. Tiếp đến là Campuchia cùng Singapore, với lượng khách đến đạt 95.000 và 76.000 lượt, tăng 48% và 75% so 2022. Lượng khách của hai nước này đến Việt Nam trong 2023 cũng tăng so trước dịch, lần lượt là 191% và 139%.

Báo cáo từ Tổng cục cho thấy, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1 ước đạt 161.000 tỉ đồng (năm 2019 đạt 140.000 tỉ đồng), tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của một số địa phương tăng như Hà Nội (12,5%) Đà Nẵng (73,5%), Quảng Ninh (43,1%); TP.HCM (37,2%).

Doanh thu du lịch lữ hành quý 1 ước đạt 6.800 tỉ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ 2022 do các hoạt động văn hóa, du lịch những tháng đầu năm diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng 62% so với 2019.

Bài liên quan
Nửa nhiệm kỳ 'sóng gió' sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc
Hãng tin AP chỉ ra những sóng gió chính trị mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ phải đối mặt sau khi đảng Dân chủ (DP) đối lập thành công mở rộng thế đa số tại quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
33 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất quý 1/2023