Sáng 29.3, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã thông báo tạm thời đóng cửa, từ 7 giờ cùng ngày.

Đồng Nai: Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài tạm thời đóng cửa

Hoàng Phúc- Nguyễn Phong | 29/03/2023, 15:38

Sáng 29.3, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã thông báo tạm thời đóng cửa, từ 7 giờ cùng ngày.

Đây là khu du lịch tham quan vườn thú, sinh thái khá nổi tiếng, thu hút hàng vạn lượt khách mỗi năm.

Theo thông báo, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài hiện gặp nhiều khó khăn. Chủ khu du lịch đã gửi lời xin lỗi đến các đối tác, khách hàng; đồng thời tổ chức thu xếp về công việc, tiền lương cho hơn 200 nhân viên của khu du lịch phải nghỉ việc. Hàng trăm loại thú cần được bố trí chăm sóc trong thời gian sắp tới.

x1.jpg
Thông báo tạm dừng đóng cửa của Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài - Ảnh: Nguyễn Phong

Ngoài gặp khó khăn về mặt tài chính, Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài còn đang đối mặt những cáo buộc từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về những sai phạm trong hoạt động xây dựng tại đây.

img_4554-3.jpg
Một góc Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài - Ảnh tư liệu

Dự án này được hình thành từ năm 2000, có quy mô khoảng 1,6ha với mục tiêu làm cơ sở xay xát, chăn nuôi và trồng cây ăn trái. Đến nay, sau nhiều lần mua thêm đất của các hộ dân xung quanh, diện tích dự án đã tăng lên khoảng 42ha. Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đã đi vào hoạt động từ năm 2007. 

Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, tài nguyên nước… Ngoài ra, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã tận dụng các ngôi nhà trong khu vực dự án để làm nơi ở, nhà kho, chuồng trại, đồng thời tận dụng ao hồ có sẵn để tiến hành cải tạo, sửa chữa thành mô hình trang trại tổng hợp. Đây đều là những công trình chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
17 phút trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai: Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài tạm thời đóng cửa