Một cuộc tấn công mạng vào cơ sở dữ liệu y tế của chính quyền Singapore đã lấy đi thông tin cá nhân của khoảng 1,5 triệu người, trong đó có cả Thủ tướng Lý Hiển Long.

Dữ liệu y tế của Thủ tướng Singapore bị trộm

Cẩm Bình | 21/07/2018, 09:13

Một cuộc tấn công mạng vào cơ sở dữ liệu y tế của chính quyền Singapore đã lấy đi thông tin cá nhân của khoảng 1,5 triệu người, trong đó có cả Thủ tướng Lý Hiển Long.

          

Giới chức đảo quốc sư tử đánh giá đây là vụ rò rỉ thông tin cá nhân nghiêm trọng nhất từ trước đến nay của nước này. Bộ Y tế cùng Bộ Thông tin- Truyền thông Singapore cho biết: “Điều tra của Cơ quan An ninh mạng (CSA) và Hệ thống Thông tin y tế tích hợp (IHiS) xác thực đây là một cuộc tấn công có chủ ý, nhắm vào các mục tiêu rõ ràng, được lên kế hoạch kỹ càng. Đây không phải là điều mà tin tặc hay băng nhóm tội phạm thông thường thực hiện được”.

Tin tặc đã tiếp cận và sao chép thông tin cá nhân khoảng 1,5 triệu bệnh nhân đến các cơ sở y tế trong khoảng thời gian từ tháng 5.2015- ngày 4.7.2018.

“Những kẻ tấn công cố tình và liên tiếp nhắm vào dữ liệu, đặc biệt là thông tin chi tiết đơn thuốc, của Thủ tướng Lý Hiển Long”, theo giới chức Singapore.

Đại diện Bộ Y tế và Bộ Thông tin- Truyền thông Singapore thông báo vụ tấn công mạng - Ảnh: Channel News Asia

Bộ Thông tin- Truyền thông nước này cam kết thành lập một ủy ban điều tra vụ việc, đồng thời ngay lập tức thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để bảo vệ hệ thống dữ liệu chính phủ tốt hơn.

Thủ tướng Lý sau đó đã lên tiếng phát biểu về vụ tấn công mạng này. Ông cho biết: “Dữ liệu y tế của tôi không phải là điều tôi hay nói cho mọi người biết, nhưng trong đó cũng không có gì đáng báo động”.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Singapore thu hồi nem cuốn hải sản của Việt Nam
Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore (SFA) thông báo về việc thu hồi một số sản phẩm thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dữ liệu y tế của Thủ tướng Singapore bị trộm