Sau trận chung kết ở Nga, ĐKVĐ Pháp và á quân Croatia đã trở về quê hương trong sự chào đón của hàng trăm ngàn khán giả quê nhà

Dù thắng hay thua, Pháp và Croatia đều được chào đón như những người hùng trở về

nguyen huy | 17/07/2018, 06:30

Sau trận chung kết ở Nga, ĐKVĐ Pháp và á quân Croatia đã trở về quê hương trong sự chào đón của hàng trăm ngàn khán giả quê nhà

Một ngày sau khi đánh bại Croatia để đăng quang World Cup, thầy trò HLV Didier Deschamps trở về quê nhà vào lúc 17h ngày 16.7 (giờ địa phương) và có buổi diễu hành trước sự chứng kiến của hơn 500.000người hâm mộ ở đại lộ Champs-Elysees. Sau đó, đội bóng áo làm đã có buổi gặp mặt thân mật với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân ở điện Elysee.

Tuyển Pháp đặt chân xuống sân bay trong sự reo hò, chào đón của mọi người

Chiếc xe đội bóng bắt đầu diễu hành quá các con phố tại trung tâm. Trên xe là tài năng trẻ Mbappe và HLV Didier Deschamps

HLV Didier Deschamps chụp ảnh cùng tổng thống Pháp

Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân ra đón ở đội tuyển ngoài điện Elysees.

Đã có hơn 500.000 khán giả chào đón, ăn mừng cùng đội tuyển Pháp trở về

Tất cả các con phố tại trung tâm Paris đều đầy kín người hâm mộ

Paul Pogba cùng phu nhân tổng thống Pháp bên chiếc cúp vàng World Cup

Tổng thống Emmanuel Macron ăn mừng bàn thắng bằng phong cách của Paul Pogba

Cũng trong ngày hôm qua, tuyển Croatia cũng quay trở về nhà với ngôi vị á quân World Cup 2018

Gương mặt trầm tư của Luka Modric khi trở về. Ngoài chiếc Huy chương bạc, cầu thủ đang chơi cho CLB Real Madrid còn có danh hiệu cá nhân cao quý "Quả bóng vàng"

Mặc dù chỉ đứng vị trí thứ hai nhưng với bóng đá Croatia, đó là vinh quang và lịch sử bởi đây là lần đầu tiên họ vào đến tận chung kết một kỳ World Cup

Hàng nghìn CĐV cũng đã tụ tập tại quảng trường trung tâm thành phố Zagreb để chào đón đương kim á quân World Cup.

Các cầu thủ Croatia hạnh phúc khi được khán giả quê nhà chào đó như những người hùng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dù thắng hay thua, Pháp và Croatia đều được chào đón như những người hùng trở về