Vào lúc 18 giờ ngày 17.9.2017, tại Gala Center - 415 Hoàng Văn Thụ - Q.Tân Bình, TP.HCM, sẽ diễn ra chương trình "Dạ Tiệc Chay Hương Sen" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhằm quyên góp xây 1 ngôi chùa ở Tiền Giang.

Dự tiệc chay, góp tiền xây chùa

Minh Trung | 11/09/2017, 20:38

Vào lúc 18 giờ ngày 17.9.2017, tại Gala Center - 415 Hoàng Văn Thụ - Q.Tân Bình, TP.HCM, sẽ diễn ra chương trình "Dạ Tiệc Chay Hương Sen" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhằm quyên góp xây 1 ngôi chùa ở Tiền Giang.

Nhằm sửa chữa lại khu Đại Hùng Bảo Điện, xây mới nhà thờ tổ Đại đức, Trụ trì chùa Khánh Long - Thích Huệ Phương, sẽ phối hợp Công ty TNHH Natural & Fresh Food tổ chức chương trình "Dạ Tiệc Chay Hương Sen" với sự tham gia hỗ trợ từ Nhà hàng chay SamaSama Vegetarian, Nhân Box, Gala Center.

Khi mua vé tham gia chương trình khán giả sẽ được thưởng thức bữa tiệc chay bao gồm 6 món theo phong cách Châu Âu, xem chương trình ca nhạc do các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như NSND Lệ Thủy, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, Dương Ngọc Thái, Nhật Tinh Anh, Lâm Chấn Huy, Lâm Chi Khanh, Giang Trường, diễn viên Mai Phương, Thanh Duy, Kha Ly, Lê Như ...

Chương trình Dạ tiệc chay

Tất cả số tiền thu được sẽ đưa vào quỹ sửa chữa xây dựng lại chùa. Chùa Khánh Long tọa lạc tại ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, H.Cai Lậy, Tiền Giang do Đại đức Thích Huệ Phương đảm nhận vai trò Trụ trì từ năm 2002. Ngôi chùa Khánh Long có lịch sử hình thành khá lâu nhưng do những vị trụ trì trước là những vị ẩn tu nên ít người biết đến.

Trước đây chùa nằm ở vùng trũng thường xuyên ngập nước và thời điểm đó chánh điện còn tạm bợ. Từ chỗ ngôi chánh điện nhỏ, thường ngập nước, thầy Huệ Phương đã huy động sự hỷ cúng của Phật tử khắp nơi và xây lại ngôi chánh điện khang trang hơn. Đồng thời thầy cho nâng cấp địa thế của chùa cũng như hoàn thành một số công trình phụ phục vụ cho việc tu và học của Phật tử địa phương.

Ngôi chùa đãxuống cấp trầm trọng

Khi về đây, Đại đức Huệ Phương đã dần đưa ngôi chùa trở thành nơi sinh hoạt Phật pháp, dạy học giáo lý, vi tính, võ thuật, ngoại ngữ... với hàng trăm thanh thiếu niên tại địa phương tham gia. Ngoài ra chùa còn nhận nuôi dưỡng người già trẻ em mồ côi, neo đơn không nơi nương tựa.

Thấy được đời sống bà con nơi đây khó khăn về kinh tế nên thầy thường tổ chức phát quà từ thiện ở chùa để những Phật tử và người dân nghèo giảm bớt khó khăn. Nhưng sau thời gian đưa vào sử dụng hiện nay một số cơ sở vật chất của chùa đã xuống cấp, hư hỏng do thường xuyên bị ngập nước...

Minh Trung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự tiệc chay, góp tiền xây chùa