Theo EurekAlert, các nhà khoa học ở Đại học Washington (Mỹ) đã phát triển được bộ lọc không khí trên cơ sở protein đậu nành, có khả năng hút được hết những hợp chất độc hại như formaldehyde và carbon monoxide trong khi các bộ lọc tiêu chuẩn hiện có không thể làm được việc đó.

Dùng protein đậu nành để tạo màng lọc không khí

Vũ Trung Hương | 16/01/2017, 20:08

Theo EurekAlert, các nhà khoa học ở Đại học Washington (Mỹ) đã phát triển được bộ lọc không khí trên cơ sở protein đậu nành, có khả năng hút được hết những hợp chất độc hại như formaldehyde và carbon monoxide trong khi các bộ lọc tiêu chuẩn hiện có không thể làm được việc đó.

Sáng chế này sẽ giúp tạo ra một hệ thống bộ lọc không khí độc đáo, đặc biệt đối với các vùng ô nhiễm hóa chất.

Trong công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Composites Science and Technology,các nhà khoa học đãsử dụng protein đậu nành nguyên chất kết hợp với cellulose do vi khuẩn tạo ra (đây là phần tử hữu cơ mới được các vi khuẩn sản sinh). Ngoài hiệu quả nêu trên, các bộ lọc mới còn có thuộc tính nổi trội là tự phân hủy về mặt sinh học và rẻ tiền.

Chúng ta đều biết rằng chất lượng không khí kém, ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới. Không khí ô nhiễm làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, bệnh tim và ung thư phổi. Các hệ thống làm sạch không khí hiện có chỉ loại bỏ các hạt nhỏ tồn tại trong các bụi than, khói, khí thải xe hơi. Nhưng chúng lại không lọc được những chất độc tai hại xét về mặt hóa học như carbon monoxide, formaldehyde, sulfur dioxide và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác.

Các bộ lọc mới trên cơ sở protein đậu nành tóm bắt được gần như tất cả các yếu tố nguy hiểm, kể cả các loại khí độc có thể có. Đậu nành có chứa một số lượng lớn các nhóm hóa học có chức năng quan trọng, trong đó có 18 loại amin. Mỗi nhóm hóa chất lại hút yếu tố gây ô nhiễm ở cấp độ phân tử. Các thử nghiệm đã cho thấyrằng các bộ lọc đậu nành tóm bắt gần như tất cả các hạt nhỏ và các hóa chất gây ô nhiễm.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan
Nơi có không khí trong lành nhất thế giới: Nhờ một dạng mây kỳ dị
Nam Đại Dương hay Nam Băng Dương là vùng đại dương bao quanh Nam Cực nổi tiếng là nơi có không khí sạch nhất trên Trái đất. Nhưng lý do chính xác tại sao vẫn còn là một bí ẩn cho đến tận bây giờ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng protein đậu nành để tạo màng lọc không khí